Nhiều thành phố trên khắp Israel nổi còi báo động

Rạng sáng 14-4, tại nhiều thành phố ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam tại Israel đã xuất hiện còi báo động vật thể bay xâm nhập, bao gồm thành phố Jerusalem và khu vực Biển Chết.

Iran phóng UAV trong một đợt diễn tập. Ảnh: TASNIM
Iran phóng UAV trong một đợt diễn tập. Ảnh: TASNIM

Theo CNN, còi báo động nhằm cảnh báo máy bay không người lái (UAV) xâm nhập sau khi Iran tuyên bố phóng hàng trăm UAV và tên lửa đạn đạo về phía Israel. Nhiều tiếng nổ cũng đã được nghe thấy trên bầu trời của Israel tại nhiều thành phố trên cả nước, được cho là do đánh chặn các UAV của Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó đã khuyến cáo người dân tuân thủ theo các hướng dẫn cảnh báo theo thời gian thực của Mặt trận nội địa, mỗi khi thấy tiếng còi báo động phải tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, dịch vụ cứu thương Magen David Adom của Israel cho biết cơ quan này chưa nhận được bất kỳ báo cáo về tình hình thương vong trong đợt tấn công của Iran.

Thông báo của IDF cũng xác nhận đã có nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel và phát nổ trên bầu trời thành phố Jerusalem cũng như các thành phố lớn ở miền Nam và miền Bắc nước này. Kênh truyền hình 12 của Israel dẫn lời một quan chức Israel khẳng định nước này sẽ có "phản ứng đáng kể" đối với vụ tấn công của Iran.

Cùng ngày, Lebanon thông báo tạm thời đóng cửa không phận của nước này trong thời gian 1 giờ đến 7 giờ sáng 14-4 theo giờ địa phương. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Công trình và giao thông công cộng Lebanon Ali Hamieh cho biết đây là biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh Iran phát động tấn công Israel bằng tên lửa và UAV. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Lebanon xác nhận đã phóng hàng chục quả rocket nhằm khu vực Cao nguyên Golan bị chiếm đóng của Syria nhằm đáp trả việc các máy bay Israel tiếp tục không kích nhiều địa điểm ở khu vực miền Nam Lebanon trong đêm 13-4.

Theo truyền thông nước ngoài, nhiều tiếng nổ lớn cũng đã được nghe thấy ở khu vực thủ đô Damascus của Syria. Một nguồn tin khu vực cũng cho biết lực lượng Houthi ở Yemen đã phát động tấn công bằng UAV nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel. Tuy nhiên, Houthi hiện chưa đưa ra bình luận về các vụ tấn công này.

Cùng ngày, các hệ thống phòng không của Ai Cập đã được đặt trong tình trạng báo động cao và một nhóm phản ứng khủng hoảng đang theo dõi sát tình hình và báo cáo với Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi. Trong thông cáo báo chí tối 13-4, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Cairo bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công được thông báo của Iran nhằm vào Israel cũng như dấu hiệu leo thang nguy hiểm giữa hai nước trong thời gian mới đây. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát tối đa để ngăn chặn bất ổn và căng thẳng gia tăng trong khu vực; khẳng định nước này vẫn liên lạc thường xuyên với tất cả các bên liên quan để cố gắng kiềm chế căng thẳng leo thang và ngăn chặn mọi mối đe dọa tiếp theo đối với sự ổn định cũng như lợi ích của người dân trong khu vực.

Trong khi đó, Tổng cục Hàng không Liên bang Nga (Rosaviasia) thông báo tạm dừng các chuyến bay tới Israel, Iraq và Jordan do Iran phát động tấn công Israel bằng tên lửa và UAV. Hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ (SWISS) cũng đã quyết định tạm thời tránh bay qua không phận Iran do căng thẳng leo thang trong khu vực.

Lực lượng Mỹ cùng ngày xác nhận đã đánh chặn một số UAV phóng về phía Israel. Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng đã yêu cầu tất cả các nhân viên trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc đã yêu cầu Mỹ tránh xa cuộc xung đột giữa Iran và Israel, đồng thời cảnh báo rằng phản ứng của Tehran sẽ nghiêm khắc hơn nhiều nếu Israel trả đũa.

Tin cùng chuyên mục