Nhiều tuyến đường hướng tâm ùn tắc kéo dài trong ngày mùng 4 Tết

Chiều 13-2, tức mùng 4 Tết, mật độ giao thông tại các cao tốc và cửa ngõ Hà Nội đã tăng mạnh, do người dân quay trở lại thành phố sớm.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc chiều mùng 4 tết. Ảnh: VIẾT CHUNG
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc chiều mùng 4 tết. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong đó, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng Cổ Linh (quận Long Biên) bị ùn tắc kéo dài. Tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn bị ùn từ trạm dừng nghỉ đến trạm thu phí. Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cửa ngõ phía Nam Thủ đô cũng bị ùn tắc kéo dài hàng km.

Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hàng dài ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm, nhiều phương tiện đi vào làn khẩn cấp.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã phân luồng, hướng dẫn người dân đi về nút giao Vạn Điểm (Thường Tín) để rời cao tốc theo Quốc lộ 1 về Hà Nội. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc kéo dài vẫn xảy ra.

Công an TP Hà Nội dự báo, trong các ngày mùng 4, mùng 5 Tết Nguyên đán, tình trạng ùn tắc sẽ gia tăng do đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại thành phố để làm việc, học tập.

img-20240213-175958-6165.jpg
Ùn tắc trên cao tốc hướng về Hà Nội chiều mùng 4 Tết. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo ghi nhận từ các lực lượng chức năng, trong ngày mùng 4 Tết, các tuyến đường dẫn vào nội thành của TP Hà Nội, nhà ga bến xe, một số điểm trung chuyển xe buýt, lượng hành khách đã tăng lên đáng kể, đa phần là các sinh viên, người lao động... quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ tết.

20240213-184247-3660.jpg
Phương tiện đông đúc hướng về Hà Nội
20240213-182240-1068.jpg
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc chiều mùng 4Tết

Trên địa bàn TPHCM, người dân và phương tiện đổ về trung tâm TPHCM để chơi tết và du xuân đầu năm rất đông khiến nhiều tuyến đường (Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, vòng xoay Mê Linh…) kẹt cứng, ùn tắc giao thông kéo dài.

Giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành đoạn từ Km3 - Km12; đoạn nút giao An Phú đến đoạn đường trên cao qua địa phận quận 9 cũ kéo dài đến Trạm thu phí Long Phước có lượng phương tiện rất đông. Đơn vị quản lý đường cao tốc khuyến cáo các tài xế cần nắm thông tin về tình hình giao thông trước khi xuất phát.

Tin cùng chuyên mục