Những ai được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án Công ty Việt Á?

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho một số cá nhân trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các tỉnh, thành phố liên quan.


Theo C03, phần lớn số tiền hưởng lợi, gây thiệt hại tài sản Nhà nước và tiền đưa hối lộ đã được thu hồi. Ảnh minh họa

Theo C03, phần lớn số tiền hưởng lợi, gây thiệt hại tài sản Nhà nước và tiền đưa hối lộ đã được thu hồi. Ảnh minh họa

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế), ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN), ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) và nhiều cựu quan chức sai phạm trong đại án Công ty Việt Á được C03 đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, C03 đề nghị giảm nhẹ với ông Nguyễn Thanh Long vì người này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác; đã nộp khắc phục số tiền nhận từ Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á).

C03 đề nghị xem xét giảm nhẹ đối với ông Phạm Xuân Thăng vì thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ông Thăng tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và có thành tích xuất sắc trong công tác; đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương).

Đối với ông Chu Ngọc Anh, được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong khi đó, ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN) được xác định tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác.

Các bị can khác như: Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng Vụ KH-CN, Bộ KH-CN); Nguyễn Huỳnh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế); Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế); Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế); Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) cũng được xác định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác; đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt.

Trong quá trình điều tra, ông Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương) thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; có thành tích xuất sắc trong công tác; đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phạm Duy Tuyến.

Ông Phạm Duy Tuyến cũng được xác định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Bị can có thành tích xuất sắc trong công tác; đã nộp khắc phục một phần số tiền đã nhận của Công ty Việt Á.

Tại Nghệ An, ông Nguyễn Văn Định (cựu Giám đốc CDC Nghệ An) cũng được xác định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác; chủ động nộp tiền khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi từ Công ty Việt Á trước khi bị phát hiện. Ông có bố đẻ là liệt sĩ.

Cựu Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Bị can Phan Quốc Việt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ bản chất vụ án. Việt có đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phần lớn số tiền hưởng lợi, gây thiệt hại tài sản Nhà nước và tiền đưa hối lộ đã được thu hồi.

Tin cùng chuyên mục