Ninh Thuận: Doanh nghiệp ngang nhiên đắp đường từ bờ ra giữa sông Dinh để khai thác cát

Một công ty ở tỉnh Ninh Thuận ngang nhiên đắp đường từ bờ ra giữa sông Dinh để khai thác cát khiến dư luận bức xúc.

Ngày 17-3, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng dừng việc đắp đường trên sông Dinh của Công ty TNHH Bình Minh để phục vụ việc khai thác cát tại mỏ cát Phước Mỹ (thuộc phường Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp Chàm và xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận)

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu công ty trên dừng ngay việc đắp đường trên sông Dinh vì hồ sơ điều chỉnh thiết kế khai thác chưa được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu việc khai thác khoáng sản tại mỏ cát Phước Mỹ phải được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế khai thác đã được cơ quan nhà nước thẩm định, phê duyệt.

Con đường nối từ bờ ra thẳng sông Dinh được Công ty Bình Minh thi công khiến dư luận bức xúc

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu Sở TN-MT tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác tại mỏ cát Phước Mỹ. Trường hợp Công ty Bình Minh không chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định. 

Trước đó, theo phản ánh của người dân, để phục vụ việc khai thác, vận chuyển cát tại mỏ cát Phước Mỹ trên sông Dinh, Công ty Bình Minh đã đã tự ý làm đường, nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh hút cát.

Việc tự ý nắn dòng sông Dinh có thể gây biến dạng dòng chảy, tiềm ẩn rủi ro về xói lở, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa người dân bên bờ sông Dinh.

Việc đắp đường, nắn dòng chảy sông Dinh có thể gây ra những hệ lụy.

Mỏ cát Phước Mỹ được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp giấy phép khai thác khoáng sản vào năm 2016 cho Công ty Bình Minh. Diện tích khai thác 4,67ha, trữ lượng khai thác 67.000m3 với công suất 14.500m3/năm. Thời gian khai thác từ năm 2016 - 2020. Sau năm 2020, doanh nghiệp được cấp phép theo từng năm.

Tin cùng chuyên mục