Ninh Thuận: Khởi tố 5 cán bộ, nguyên cán bộ vi phạm các quy định về quản lý đất đai

5 cán bộ, nguyên cán bộ tỉnh Ninh Thuận bị khởi tố do vi phạm trong quản lý đất đai, tham mưu cấp sai hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét tại nơi làm việc, nơi ở đối với 5 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại

5 bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Thái Đạo (sinh năm 1974, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Dinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh phụ trách công tác địa chính); Phạm Đỗ Ngọc Thắng (sinh năm 1985, cán bộ phụ trách địa chính xã Phước Dinh); Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh phụ trách địa chính); Nguyễn Tiến Thịnh (sinh năm 1983, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Nam) và Vũ Văn Quân (sinh năm 1976, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Thuận Nam).

02-5207.jpg
Tống đạt quyết định khởi tố bị can Vũ Văn Quân, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Thuận Nam. Ảnh: CA

Trong đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đỗ Ngọc Thắng, Nguyễn Thái Đạo và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can còn lại.

01-542.jpg
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Nam. Ảnh: CA

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, 5 bị can nói trên trong quá trình công tác đã tham mưu UBND huyện Thuận Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cụ thể, đã có 55 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không đúng quy hoạch, kế hoạch được công bố tại UBND xã Phước Dinh.

Tin cùng chuyên mục