Nổ súng khống chế tài xế cầm kim tiêm dọa tấn công CSGT

Thấy xe tải đi vào đường cấm nên CSGT yêu cầu dừng xe thì tài xế bỏ chạy rồi trốn vào nhà dân. Ít phút sau, tài xế đi ra cầm kim tiêm dọa tấn công lực lượng CSGT.  

Ngày 23-4, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã bàn giao đối tượng Huỳnh Phạm Ngọc Hải (SN 1989) cho Công an phường Thới An, quận 12 để lấy lời khai, điều tra làm rõ việc dùng kim tiêm dọa tấn công lực lượng CSGT và dương tính với chất ma túy.

Nổ súng khống chế tài xế cầm kim tiêm dọa tấn công CSGT ảnh 1 Đối tượng Hải tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu do Đại úy Vũ Đình Nam và Thượng úy Mai Xuân Diệm thực hiện nhiệm vụ tại Quốc lộ 1, đoạn giao với đường Tô Ngọc Vân, phường Thới An, quận 12, TPHCM. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 61C-395.76 lưu thông vào đường cấm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tăng ga bỏ chạy về hướng đường Lê Thị Riêng. Tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu đã dùng xe mô tô đặc chủng tiến hành truy đuổi, yêu cầu tài xế dừng xe nhưng tài xế không chấp hành.

Tài xế lái xe tới khu vực hẻm 338/26 đường Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An thì đụng vào barie của con hẻm nên xe dừng lại. Sau đó, tài xế mở cửa bỏ chạy vào phòng trọ của người dân để ẩn nấp. Khoảng 10 phút sau, tài xế đi ra cầm trên tay kim tiêm và có ý định tấn công lực lượng CSGT.

Nổ súng khống chế tài xế cầm kim tiêm dọa tấn công CSGT ảnh 2 CSGT buộc phải nổ súng chỉ thiên để khống chế Hải 

Trước tình thế bắt buộc, Đại úy Vũ Đình Nam đã rút súng bắn chỉ thiên 2 phát thì tài xế vội bỏ chạy và nhảy xuống ao rau muống. Sau đó, lực lượng CSGT cùng người dân và bảo vệ dân phố... đã khống chế được tài xế.

Tại đây, tài xế khai tên Huỳnh Phạm Ngọc Hải. Kiểm tra nhanh, Hải dương tính với chất ma túy.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục