Nối dài hành trình đưa hàng Việt đến khu dân cư

Những chuyến bán hàng lưu động đang nối dài mạng lưới phân phối hiện đại đến khu dân cư, vùng nông thôn và đảo xa, đưa hàng Việt có nguồn gốc rõ ràng, giá ổn định đến gần người dân hơn.

Chuyến xe bán hàng lưu động tại phường Phước Thắng, TPHCM thu hút người dân mua sắm (ẢNH: HỒNG ANH)
Chuyến xe bán hàng lưu động tại phường Phước Thắng, TPHCM thu hút người dân mua sắm (ẢNH: HỒNG ANH)

Đưa điểm bán đến gần người mua

Trong 3 ngày, từ 21 đến 23-8, chuyến xe bán hàng lưu động của Co.opmart Vũng Tàu tại Dinh Bà Ngũ Linh Điện, số 720 đường 30-4, phường Phước Thắng, TPHCM đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến mua sắm. Ngoài các mặt hàng thiết yếu, nhiều khách hàng dành sự quan tâm cho chương trình “Thu nồi chảo cũ - Đổi nồi chảo mới”. Theo đó, người mang nồi, chảo cũ đến điểm bán được hỗ trợ giảm giá trực tiếp đến 50% khi mua sản phẩm mới. Chị Hoàng Bích Thủy, cư dân phường Phước Thắng, cho biết, thay vì phải đi đến siêu thị, chị và người dân trong khu vực có thể mua thực phẩm khô, dầu ăn, gia vị, nước giặt, sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng gia đình ngay điểm bán gần nhà. “Tất cả hàng hóa đều được niêm yết giá rõ ràng, có nhiều sản phẩm ở mức 78.000 đồng, 88.000 đồng; nhóm nồi, chảo và đồ gia dụng có các mức giá 199.000 đồng, 252.000 đồng và 399.000 đồng. Việc công khai giá giúp chúng tôi dễ so sánh, cân nhắc trước khi mua”, chị Thủy chia sẻ.

Không chỉ ở khu vực Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, các siêu thị thuộc hệ thống Co.opmart đã tổ chức nhiều chuyến xe lưu động đưa hàng Việt đến khu dân cư, vùng nông thôn, nơi tập trung đông công nhân và địa bàn chưa thuận tiện tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại. Cụ thể, giữa tháng 8-2026, Co.opmart Vị Thanh tổ chức bán hàng lưu động tại chợ phường 7 và chợ Vị Thanh, TP Cần Thơ. Các điểm bán tập trung vào nhóm hàng phục vụ nhu cầu hàng ngày như thực phẩm công nghệ, gia vị, dầu ăn, sữa, bánh kẹo, nước giải khát, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và hàng may mặc.

Tại Vĩnh Long, đầu tháng 8-2026, chương trình “Chuyến xe yêu thương” kết hợp gian hàng Việt và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt được Saigon Co.op phối hợp các đơn vị tổ chức tại xã An Hiệp. Người dân vừa được tiếp cận sản phẩm trong nước, vừa được hướng dẫn sử dụng các phương thức thanh toán số trong mua sắm và giao dịch hàng ngày.

Trước đó, tháng 1-2026, Co.opmart Kiên Giang tổ chức bán hàng lưu động tại các đảo thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, gồm hòn Củ Tron, hòn Ngang, hòn Sơn và hòn Tre. Hàng hóa chủ yếu là nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt và tiêu dùng, giá bán bằng hoặc thấp hơn giá tại đất liền.

Theo đại diện Saigon Co.op, các chuyến xe bán hàng lưu động được tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó đưa hàng tiêu dùng và sản phẩm trong nước đến gần hơn với khu dân cư. Riêng chương trình “Thu nồi chảo cũ - Đổi nồi chảo mới” được Co.opmart Vũng Tàu thực hiện từ năm 2025. Chỉ trong 2 ngày tổ chức tại phường Thắng Tam vào tháng 4-2025, chương trình đã tiếp nhận 117kg nồi, chảo cũ. Sau thời gian đầu triển khai, hơn 1.000 sản phẩm đã được bán ra, phần lớn thuộc nhóm đổi cũ lấy mới.

Rộng cửa đầu ra cho hàng Việt

Song hành với các chuyến hàng của hệ thống Co.opmart là những thương hiệu Việt quen thuộc như cà phê G7, bột giặt Lix, sản phẩm mang nhãn riêng Co.op là hạt điều, dầu ăn, nước tương, bột giặt… Đây đều là mặt hàng phục vụ nhu cầu chi tiêu hàng ngày của các gia đình. Đặc biệt, thông qua mạng lưới Saigon Co.op, sản phẩm do các thương hiệu nội địa sản xuất có thêm đường tiếp cận người mua tại những địa bàn chưa có điểm bán cố định. “Việc đưa hàng hóa từ kênh phân phối hiện đại về khu dân cư góp phần rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất, phân phối và người tiêu dùng. Mô hình này cũng giúp người có thu nhập trung bình, thấp tiếp cận hàng hóa có xuất xứ rõ ràng với mức giá phù hợp”, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng, TPHCM, cho biết.

Ở góc độ quản lý, đại diện phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM, cho rằng, các chuyến hàng lưu động như cách Saigon Co.op tổ chức đã và đang giúp người lao động tiếp cận hàng bình ổn ngay gần nơi cư trú, làm việc, qua đó tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí mua sắm. Đặc biệt, việc tăng nguồn hàng có xuất xứ rõ ràng tại vùng xa, khu công nghiệp cũng góp phần hạn chế hàng trôi nổi, kém chất lượng thâm nhập thị trường.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, với mạng lưới hơn 800 điểm bán trên cả nước, việc giữ giá và bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là tổ chức các kênh phân phối linh hoạt để hàng hóa đến được những khu vực hệ thống bán lẻ hiện đại chưa bao phủ. Vì vậy, bên cạnh các điểm bán cố định, Saigon Co.op duy trì các chuyến xe bán hàng lưu động, phiên chợ cộng đồng và gian hàng tại khu dân cư, từ đô thị đến đảo xa. Những mô hình này được xem là cánh tay nối dài của mạng lưới Co.opmart, Co.opXtra, giúp hàng Việt đến gần hơn với người dân.

Tin cùng chuyên mục