Nông dân làng hoa cúc lớn nhất Quảng Ngãi vui vì bán gần hết hoa tết

Vừa mới rằm tháng Chạp, tại thủ phủ hoa cúc lớn nhất Quảng Ngãi thuộc xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, đã có hơn 70% số lượng hoa được thương lái thu mua và số còn lại chỉ còn chờ ngày để đưa lên xe bán đi các tỉnh.

Những ngày này, làng hoa xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) sôi động khi khắp các tuyến đường, xe tải lớn, xe tải nhỏ chạy dọc các xóm. Thương lái cùng thương nông dân liên tay khuân vác hoa đưa lên xe để chở đi bán.

cuc-17-1-of-1-3981.jpg
Những chậu hoa cúc đang được vận chuyển để đến tay người mua. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Thắng (53 tuổi, thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp) cho biết: “Vụ hoa cúc năm nay gặp thời tiết thuận lợi, cây phát triển tốt, hoa to đẹp, nên chỉ mới rằm tháng Chạp, thương lái đã đưa xe tải đến tận vườn chở đi gần hết”. Gia đình bà Thắng trồng 600 chậu, hiện đã bán 300 chậu đi Nha Trang, còn 300 chậu đến tầm ngày 18 sẽ bán đi Quảng Nam.

Bà Thắng cho biết: “Trung bình, đường kính chậu khoảng 50cm, bán sỉ cho thương lái từ 100.000-120.000 đồng/chậu, còn từ 60cm giá từ 180.000-220.000 đồng/chậu, chậu lớn có đường kính 1m giá cao hơn”. Theo bà Thắng, giá cả năm nay ổn định như năm ngoái, bán hết vườn thu về 80 triệu, trừ các chi phí còn lãi 40 triệu.

Ông Tạ Văn Tuấn (50 tuổi, thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp) trồng 1.200 chậu, hiện đã xuất 300 chậu đi Đắk Lắk, số còn lại sẽ đi Quảng Nam vào 20-21 tháng Chạp. Ông cho biết: “Bây giờ các thương lái xuất đi xa như Đắk Lắk, Nha Trang, TPHCM, Đồng Tháp đều đã xuất đi gần hết, còn các tỉnh lân cận thì đến tầm 20 sẽ đưa xe đến chở đi”.

hoa tết
Năm nay các thương lái đến lấy hoa sớm nên chủ vườn rất phấn khởi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xã Nghĩa Hiệp có truyền thống trồng hoa hơn 50 năm, trong đó chủ yếu là hoa cúc, trở thành vựa hoa cúc lớn nhất miền Trung. Năm nay, làng có 500 hộ trồng hoa, diện tích 30ha, sản lượng khoảng 300.000 chậu. Đến thời điểm này, nhiều hộ đã bán hết hoa nên rất phấn khởi.

cuc-8-1-of-1-9612.jpg
Những người phụ nữ tích cực chăm sóc hoa để kịp thương lái đến thu mua. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Võ Thị Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, cho biết: “Năm nay, số lượng hoa chậu tăng hơn 30% so với năm ngoái, điều này do năm ngoái không đủ hoa cung ứng cho thị trường nên năm nay người dân trồng nhiều hơn, gặp được điều kiện thời tiết thuận lợi nên hoa cúc rất đẹp. Hiện nay, lượng tiêu thụ đạt hơn 70%, ước tính vụ hoa tết Giáp Thìn đạt doanh thu khoảng 45 tỷ”.

“Hoa Nghĩa Hiệp” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể và được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần quảng bá thương hiệu làng hoa đến nhiều tỉnh, thành cả nước, giúp người dân làng hoa phát triển kinh tế bền vững.

>>Làng hoa tất bật xuất bán đi khắp nơi

1706139111880-9111.jpg
Hoa cúc được vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
cuc-15-1-of-1-5042.jpg
Những chậu cúc được đưa lên xe tải nhỏ để vận chuyển ra đường lớn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
hoa tết
Dù mệt nhưng người dân rất vui vì thương lái đã đưa xe đến chở đi hết vườn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
cuc-3-1-of-1-6952.jpg
Cả vườn cúc chỉ còn vài chậu đang tiếp tục được đưa bán. Ảnh: NGUYỄN TRANG
1706139347246-3361.jpg
Thời tiết vào rằm tháng Chạp vẫn đang mưa nhưng thương lái vẫn tranh thủ đến lấy hàng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
cuc-5-1-of-1-2104.jpg
Niềm vui được mùa hoa và giá cả ổn định. Ảnh: NGUYỄN TRANG
cuc-9-1-of-1-3284.jpg
Hoa cúc hé nụ dưới hạt mưa. Ảnh: NGUYỄN TRANG
cuc-11-1-of-1-7193.jpg
Hoa cúc nở có màu vàng rất đẹp. Ảnh: NGUYỄN TRANG
1706105940160-9939.jpg
Người dân vui mừng khi hoa cúc được bán gần hết. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục