NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Uyên, Hoa hậu H'hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa đồng hành “Ngày hội sống trọn vẹn” 2023 vì người nhiễm HIV/AIDS

Tại “Ngày hội sống trọn vẹn” 2023, NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Uyên, NTK Sĩ Hoàng, H'hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa, Đặng Thanh Ngân, Lê Thu Trang… lan tỏa thông điệp “Ngưng kỳ thị” nhằm kêu gọi giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Hội thảo "Sức khỏe cho người chuyển giới" thuộc khuôn khổ "Ngày hội sống trọn vẹn 2023"
Hội thảo "Sức khỏe cho người chuyển giới" thuộc khuôn khổ "Ngày hội sống trọn vẹn 2023"

Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS 2023 và kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống AIDS 1-12, Hội phòng chống HIV/AIDS TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Bầu Trời Xanh, Phòng khám Nhà Mình thực hiện "Ngày hội sống trọn vẹn 2023 - Từng phút giây, Từng hơi thở” vào ngày 30-11. Chủ đề Tháng hành động năm nay là “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!”.

Sự kiện diễn ra xuyên suốt từ 8 giờ đến 21 giờ tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia đông đảo của thanh niên, học sinh, sinh viên và toàn thể cộng đồng tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

Trong ngày hội có nhiều hội thảo như: Học về giới tính, hiểu về sức khỏe, tuổi trẻ an toàn; Người có H và sức khỏe răng miệng; Dự phòng lây truyền mẹ con - Thành tựu và định hướng; Sức khỏe cho người chuyển giới; Nhiễm trùng cơ hội: Dự phòng và điều trị; Tải lượng điều trị dưới 1.000 - Nguy cơ bằng 0; Hiểu về con.

Thạc sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS chia sẻ tại chương trình

Thạc sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS chia sẻ tại chương trình

BS Tiêu Thị Thu Vân, Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TPHCM chia sẻ tại chương trình

BS Tiêu Thị Thu Vân, Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TPHCM chia sẻ tại chương trình

Các hội thảo trong "Ngày hội sống trọn vẹn 2023"

Các hội thảo trong "Ngày hội sống trọn vẹn 2023"

Đồng hành cùng ngày hội có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Uyên, NTK Sĩ Hoàng, Hoa hậu H'hen Niê, Bùi Quỳnh Hoa, Đặng Thanh Ngân, Lê Thu Trang, Trương Diễm, Thái Huỳnh, Phạm Thư, Trần An Vi, MC Phùng Quang Huy…

Các nghệ sĩ tham gia Đêm Hội ngộ hiểu mà đến, lan tỏa thông điệp “Ngưng kỳ thị” nhằm kêu gọi giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội… Đây cũng là chương trình điểm nhấn của Ngày hội sống trọn vẹn - nơi người có H nhận sự đồng hành từ văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trong xã hội, là minh chứng rằng cộng đồng không đơn độc trên hành trình đi đến công bằng trong dịch vụ, trong các nhu cầu và những hoạt động của mình.

Đêm hội ngộ là dịp để cùng ngồi lại, lắng nghe những câu chuyện, những tâm sự về những điều đã làm được, những mong đợi và ấp ủ cho tương lai, để cùng trao nhau cái ôm, cái nắm tay và truyền đi những năng lượng tích cực, để người có H nhận thêm động lực cố gắng trong cuộc sống.

Theo số liệu 8 tháng đầu năm 2023 của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 249.000 người nhiễm HIV, trong đó có khoảng 230.000 người nhiễm HIV đã được phát hiện và đang còn sống.

Trong những năm qua, với những nỗ lực triển khai toàn diện và hiệu quả các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS, Việt Nam đã giảm hơn 2/3 số người nhiễm mới và số người tử vong do HIV/AIDS so với 10 năm trước đây. Tỷ lệ nhiễm HIV giảm ở nhóm nghiện chích ma túy (từ 28,6% năm 2004 xuống 12,1% năm 2021), phụ nữ bán dâm (từ 5,9% năm 2002 xuống 2,5% năm 2022).

Việt Nam giữ vững mục tiêu khống chế tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3% (hiện ước đạt 0,26%), giảm tác động của HIV/AIDS đối với sức khỏe và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ quay trở lại còn cao. Số liệu giám sát cho thấy dịch HIV/AIDS có xu hướng gia tăng ở một số địa phương; tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy vẫn còn ở mức trên 12,1%; đặc biệt tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng tính có xu hướng tăng rất nhanh những năm gần đây (từ 3,95% năm 2011 lên 5,1% năm 2015 và 12,5% năm 2022).

Tin cùng chuyên mục