
Ngày 9-5, lễ duyệt binh kỷ niệm 63 năm ngày chiến thắng phát xít đã được tiến hành trọng thể tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Mátxcơva (Nga). Lần đầu tiên sau 18 năm, năm nay khoảng 8.000 chiến sĩ và sĩ quan cùng các loại xe quân sự và máy bay chiến đấu hiện đại nhất tham gia diễu binh.
Diễu hành qua Quảng trường Đỏ là xe tăng T-90, xe trang bị tên lửa đạn đạo Topol-M, xe bọc thép BTR-80, xe chở lính bộ binh BMP-3, tổ hợp xe chiến đấu phòng không SS-300... Trên không, 32 chiến đấu cơ bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MS và máy bay trực thăng lần lượt biểu diễn trước sự chứng kiến của tân Tổng thống Nga D.Medvedev, tân Thủ tướng V.Putin cùng nhiều quan chức cấp cao khác của chính phủ và quân đội Nga.

Một dàn quân nhạc gồm 550 người đã cử các bản nhạc hùng tráng, làm tăng thêm hào khí của ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít. Các binh sĩ tham gia diễu binh mặc trang phục và rước cờ chiến thắng đã làm sống lại hình ảnh những Hồng quân anh dũng 63 năm về trước. Trong bài diễn văn đọc tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga D.Medvedev cho biết: “Lịch sử các cuộc chiến tranh thế giới đã cho chúng ta thấy rằng các cuộc xung đột vũ trang đều bắt nguồn từ những cuồng vọng đặt trên lợi ích của các dân tộc, của cả thế giới, của hàng triệu triệu con người”.
Ông D.Medvedev nói thêm: “Chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc, đàn áp tôn giáo, phải tiêu diệt tận gốc các phần tử khủng bố, cực đoan cũng như tăng cường đối thoại giữa các quốc gia, để xích lại gần nhau hơn”. Tân Tổng thống Nga cũng tri ân các cựu chiến binh, những người con anh dũng của nước Nga đã ngã xuống vì nền hòa bình không chỉ cho nước Nga mà cho cả thế giới.
Trước đó, ngày 8-5, tân Thủ tướng Nga V.Putin cho biết cuộc diễu binh lần này không phải là sự phô trương lực lượng quân sự của Nga, “nước Nga không đe dọa ai”. Lễ duyệt binh chính là việc làm để tưởng nhớ các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô năm xưa đã hy sinh anh dũng để có được nền hòa bình cho nước Nga ngày nay. Bằng các hành động cụ thể, nước Nga đã chứng minh cho thế giới biết Nga là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và không bao giờ quên ơn những người đã đóng góp xương máu cho hòa bình, độc lập cho đất nước. Ngày 7-5, Tổng thống D.Medvedev đã ký một sắc lệnh cung cấp nhà ở cho các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ nay đến 1-5-2010. Ngày 6-5, khi vẫn còn trên cương vị tổng thống, ông Putin cũng đã ký một sắc lệnh khác theo đó cung cấp cho mỗi cựu chiến binh tàn tật từ Thế chiến thứ II một chiếc ô tô hoặc một khoản tiền trị giá 100.000 rúp (tương đương 4.000 USD) trong thời gian 2008-2009.
V.C. (Theo AFP, Itar-Tass, Novosti)