Sống bằng nghề câu lưới hơn 30 năm, lão nông Đào Văn Đương, ngụ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) hiểu rất rõ những thay đổi, biến chuyển theo mùa của dòng Mê Kông. Ông Đương cho hay, nước sông Tiền chuyển từ trong sang đỏ đục có nghĩa đang chở phù sa ở thượng nguồn về, theo đó tôm, cua, cá, tép... cũng xuất hiện nhiều. Tranh thủ, từ đầu tháng 6 đến nay, ông cùng nhiều người dân địa phương bám sông mưu sinh.
"Mỗi ngày, tôi kéo lưới được 5-6kg cá, tôm. Bên cạnh cải thiện bữa ăn, tôi còn đem bán ở chợ. Hy vọng, năm nay mùa nước nổi sẽ đến sớm và mang theo nhiều sản vật, để nông dân vùng biên có thêm thu nhập", ông Đương chia sẻ.

Theo Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp Khương Lê Bình, mực nước đo được tại trạm Tân Châu vào ngày 9-6 là 1,12m, cao hơn so với hôm qua là 0,07m; tại trạm TP Hồng Ngự (kênh Hồng Ngự), mực nước đo được là 1,02m, cao hơn so với hôm qua là 0,07m….


Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, mực nước tại khu vực trung lưu sông Mê Kông gồm Lào, Campuchia đang ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 0,5 đến 1,5 m. Còn mực nước các nơi trong tỉnh Đồng Tháp chủ yếu biến đổi theo thủy triều… Dự báo mùa nước nổi năm nay sẽ đến sớm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.