Ông Nguyễn Xuân Tĩnh được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-4-2021.
Ông Nguyễn Xuân Tĩnh được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội
Sáng 1-4, Toà án nhân dân Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Trần Anh Tuấn, công bố Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.
Phó Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao chúc mừng Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chúc mừng cá nhân tân Chánh án Nguyễn Xuân Tĩnh được bổ nhiệm.
Ông Nguyễn Trí Tuệ cũng đánh giá cao những thành tích tân Chánh án Nguyễn Xuân Tĩnh đã đạt được trong quá trình công tác. Bên cạnh đó, ông Tuệ cũng bày tỏ sự vui mừng khi giao nhiệm vụ và kỳ vọng tân Chánh án Nguyễn Xuân Tĩnh sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo trên cương vị mới, cùng tập thể cán bộ công chức xây dựng ngành tòa án nói chung và Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội nói riêng trong sạch, vững mạnh.
Trên cương vị công tác mới, tân Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, sự giúp đỡ của lãnh đạo Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cũng như các đồng nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị liên quan.

Tin cùng chuyên mục