Phá đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia và tổ chức nhập cảnh trái phép

Ngày 21-5, Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng 150 triệu đồng cho Công an TP Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong việc điều tra, triệt xoá đường dây ma tuý từ nước ngoài chuyển về qua đường hàng không và làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Khen thưởng đơn vị điều tra, làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Khen thưởng đơn vị điều tra, làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trước đó, vào ngày 13-5, Công an Đà Nẵng phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp 2 đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không từ Cộng hòa Liên bang Đức về Đà Nẵng, thu giữ tổng cộng 8.500 viên thuốc lắc (có trọng lượng 3,35kg), 50 viên hồng phiến, 50g ketamine, 10g ma túy đá, 1 khẩu súng rulo bắn đạn cao su và 56 viên đạn cao su.

Hai đối tượng trên là Trần Thanh Quân (29 tuổi) và Nguyễn Viết Hồng Dũng (26 tuổi) cùng trú tỉnh Quảng Bình. Thủ đoạn của các đối tượng cực kỳ tinh vi, tìm mọi cách mở rộng địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi ở, địa phương lưu trú để tránh sự theo dõi của công an. 

 Đây là vụ án xuyên quốc gia có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp, làm rõ các đầu mối khác liên quan đến vụ án trên địa bàn toàn quốc.

Ngày 19-5, Công an Đà Nẵng tiếp tục phá đường dây chuyên tổ chức nhập cảnh trái phép cho nước ngoài, bắt khẩn cấp 1 đối tượng và tạm giữ 7 đối tượng người nước ngoài. Hiện vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tại buổi khen thưởng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao thành tích của các lực lượng thuộc Công an TP trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

“Các vụ án gần đây cho thấy, tội phạm đã tinh vi, biến tướng và manh động hơn. Chúng lợi dụng các kẽ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi. Công an TP Đà Nẵng cần chủ động hơn nữa, xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn ngừa từ xa, từ sớm các loại tội phạm để bảo đảm an ninh, an toàn cho thành phố”, ông Chinh nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục