Phá hủy 16 máy nổ khai thác vàng trái phép

Ngày 4-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh tổ chức kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại huyện Nam Giang.

Khai thác vàng trái phép tại các khu vực khe Vàng Đen, Tà Vạt (xã Tà Pơơ) và khu vực bãi Thành Mỹ 1, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang
Theo đó, tổ công tác kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác vàng trái phép tại các khu vực khe Vàng Đen, Tà Vạt (xã Tà Pơơ) và khu vực bãi Thành Mỹ 1, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, khi lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 100 công nhân đang hoạt động khai thác vàng thì các đối tượng nhanh chóng chạy vào rừng.

Lúc này, lực lượng chức năng tiến hành phá hủy 16 máy nổ cùng nhiều trang thiết bị phục vụ khai thác vàng như: 7 máy xay đá, 3 máy đục bê tông, 400m dây dẫn nước, 200m dây điện, 15 lán trại...

Qua kiểm tra, bước đầu xác định 2 đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép gồm: Tăng Xuân Mạnh (54 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Long (26 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên).

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục