Phản ứng của các nước trước việc Triều Tiên phóng tên lửa

Theo Yonhap, ngày 28-9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy các mối quan hệ liên Triều thông qua đối thoại và hợp tác, bất chấp vụ Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa trong cùng ngày. 
Báo chí Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào sáng 28-9. Ảnh cắt từ bản tin Yonhap
Báo chí Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào sáng 28-9. Ảnh cắt từ bản tin Yonhap

Các quan chức Nhật Bản cho biết, tên lửa của Triều Tiên không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Tuy nhiên, Thủ tướng Suga Yoshihide chỉ thị các quan chức chính phủ nước này đảm bảo an toàn hàng hải và hàng không, đồng thời chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố “lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên”, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tham gia đối thoại.

Bộ này trước đó khẳng định Mỹ sẵn sàng gặp Triều Tiên mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày 27-9, Trưởng phái bộ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc Kim Song hối thúc Mỹ chấm dứt vĩnh viễn các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc cũng như hoạt động triển khai các vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc nếu Washington mong muốn thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục