Pháp tăng cường tác chiến không gian mạng

Bộ Quốc phòng Pháp vừa công bố kế hoạch bổ sung 1.100 binh sĩ cho lực lượng tác chiến không gian mạng, được thành lập cách đây 4 năm, để đối phó với số lượng và mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng của các vụ tin tặc tấn công vào hệ thống mạng của Pháp. 

Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly cho biết, bộ sẽ tuyển thêm 770 binh sĩ phụ trách không gian mạng ngoài tổng số 1.100 người đã được lên kế hoạch, nâng mức biên chế của lực lượng này lên 5.000 người vào năm 2025.

Pháp và các nước phương Tây khác đang báo động về số lượng ngày càng nhiều các cuộc tấn công mạng, mà tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng.

Các cuộc tấn công này thường được thực hiện dưới hình thức xâm nhập vào hệ thống dữ liệu, hay cài đặt phần mềm độc hại (ransomware) để đánh cắp thông tin hoặc mã hóa dữ liệu của nạn nhân, sau đó đòi tiền khôi phục quyền truy cập. 

Tin cùng chuyên mục