Phạt 7,5 triệu đồng đối tượng giả danh phóng viên Báo SGGP

Công an quận 3 (TPHCM) đã lập biên bản phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tấn Quan (sinh năm 1976, quê quán Vụ Bản, Nam Định) hiện đang tạm trú tại phường 14, quận 10, TPHCM về hành vi “Mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí”.
Nguyễn Tấn Quan, đối tượng giả danh phóng viên Báo SGGP khi bị phát hiện, bắt giữ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM
Nguyễn Tấn Quan, đối tượng giả danh phóng viên Báo SGGP khi bị phát hiện, bắt giữ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM

Trong văn bản gửi Báo SGGP, Công an quận 3 cho biết đã đưa ra khung hình phạt Nguyễn Tấn Quan với số tiền là 7,5 triệu đồng theo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Trước đó, ngày 28-8, Công an phường 7, quận 3 tiếp nhận một đối tượng tự xưng "Tường Châu, phóng viên Báo SGGP" để ký tên vào dự buổi họp do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức. Thấy không phải người công tác cùng đơn vị nên một phóng viên của Báo SGGP thắc mắc và chất vấn, người này thừa nhận không phải phóng viên của Báo SGGP rồi bỏ chạy nhưng bị bảo vệ giữ lại và trình báo công an.

Phóng viên Báo SGGP cho biết, trước đó cũng đã gặp người đàn ông này ký tên tham gia cuộc họp tại Liên đoàn Lao động TPHCM dưới danh nghĩa phóng viên Báo SGGP. Ngoài ra, người này còn giả danh tên của nhiều phóng viên nắm mảng của Báo SGGP để trà trộn vào các cuộc họp.

Tại cơ quan công an, người này trình chứng minh nhân dân tên Nguyễn Tấn Quan, sinh năm 1976, thường trú tại 12B Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định, số chứng minh nhân dân: 211604905, do Công an tỉnh Bình Định cấp. Hiện đang tạm trú tại phường 14, quận 10, TPHCM.

Qua khám xét vật dụng cá nhân, công an phát hiện trong ba lô của Nguyễn Tấn Quan có 7 danh thiếp mang tên "Tường Châu, phóng viên Báo SGGP", chứng minh nhân dân cùng các vật dụng khác.

Tin cùng chuyên mục