Phát hiện hai bé trai bị bỏ rơi bên đường

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân chăm sóc, đồng thời ra thông báo tìm kiếm người thân cho hai bé trai bị bỏ rơi. 

Ngày 15-8, bà Trần Thị Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai bị người thân bỏ rơi ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 14-8, bà Nguyễn Thị Đang (44 tuổi, ngụ xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu) đang nghỉ trưa tại nhà thì người hàng xóm chạy sang cho hay có một em bé bị bỏ rơi cách nhà khoảng 300m.

Bé trai bị người thân bỏ rơi đang được người dân chăm sóc

Bé trai bị người thân bỏ rơi đang được người dân chăm sóc

Theo bà Đang, bé trai bị bỏ rơi mặc áo thun trắng sát nách, quần đùi màu xanh, tay phải của bé có đeo một lắc bạc, tay trái đeo một vòng tròn bằng lụa dâu tằm. Đồ dùng của bé gồm giỏ quần áo, một hộp sữa bột, 2 bình sữa pha sẵn, 1 bình nước uống.

Ngay sau đó, người dân đem cháu bé về nhà chăm sóc, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiệp Thành phối hợp cơ quan chức năng tìm người thân cho cháu bé.

* Sáng 15-8, thông tin từ UBND phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết, khoảng 10 giờ 30 ngày 14-8, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trước quán nước giải khát trên đường Sư Vạn Hạnh, thuộc tổ 3, ấp Sở Nhì, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Lúc phát hiện, cháu bé còn nguyên rốn được bỏ trong giỏ.

Thấy vậy người dân đã gọi điện báo cho chính quyền địa phương. Sau đó, cháu bé được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Bình Long để chăm sóc. Tại đây, cháu được xác định là bé trai, cân nặng 2,8 kg. Trước mắt Trung tâm y tế thị xã Bình Long sẽ chăm sóc cho đến khi các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Long
Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Long

UBND phường Hưng Chiến thông báo ai là cha, mẹ ruột, hoặc thân nhân của cháu bé thì đến UBND phường Hưng Chiến làm thủ tục nhận lại. Trong thời gian 7 ngày từ ngày thông báo, nếu không có thông tin liên quan, UBND phường sẽ đăng ký khai sinh và các thủ tục theo quy định cho bé.

Cũng theo UBND phường Hưng Chiến, lợi dụng hình ảnh của cháu bé bị bỏ rơi, hiện có tài khoản Facebook cá nhân đăng tải trên hội nhóm để kêu gọi giúp đỡ nhằm trục lợi, người dân cần cảnh giác để không bị lừa.

Tin cùng chuyên mục