Phát hiện vụ khai thác trên 300.000m³ cát bãi biển ở Phú Quốc

Ngày 25-12, tin từ Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho hay, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang vụ khai thác trái phép cát mặt, tại khu vực biển Bãi Trường ở xã Dương Tơ. 

Trước đó, người dân địa phương liên tục gọi điện thoại phản ánh đến cơ quan chức năng về việc có nhiều xe cuốc ngang nhiên xúc cát bãi biển, đổ lên các xe tải trọng lớn chở đi san lấp mặt bằng cho dự án xây dựng của một ngân hàng ở khu vực Bãi Trường (bãi biển đẹp nhất và dài nhất đảo Phú Quốc).
Việc khai thác cát bãi biển là hành vi rất bất thường, vì bãi biển vốn cần phải giữ cát để phục vụ nhu cầu tắm biển của du khách.
Phát hiện vụ khai thác trên 300.000m³ cát bãi biển ở Phú Quốc ảnh 1 Xe chở cát trái phép bị người dân chụp lại và báo cho cơ quan chức năng 

Sau 2 ngày theo dõi, mật phục, các lực lượng chức năng ở Phú Quốc đã ập vào bắt quả tang hành vi khai thác cát. Toàn bộ người điều khiển các phương tiện tại hiện trường đều khai làm thuê cho chủ, không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, thủ tục nào.

Trước mắt, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Phú Quốc lập biên bản, tạm giữ 4 xe ben tải trọng lớn, 1 máy xúc công suất lớn. Người điều khiển máy xúc khai nhận việc khai thác cát đã xảy ra khoảng 1 tuần, tổng khối lượng cát bãi biển đã múc đi ước tính khoảng 300.000m3.

Theo Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm tới nay, đã phát hiện, bắt quả tang 3 vụ khai thác trái phép tài nguyên trên đảo Phú Quốc, xử phạt trên 1 tỷ đồng, tịch thu hàng chục phương tiện, máy móc có liên quan.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng khai thác vật liệu trái phép (đất đỏ, cát, đá) thường lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần, kể cả ban đêm, đặc biệt là thời điểm giãn cách do dịch Covid-19 để thực hiện hành vi phạm pháp. 

Tin cùng chuyên mục