Phát huy sức mạnh của dân trong phòng, chống tham nhũng

Ngày 8-12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TPO
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TPO

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang, từ cuối tháng 12-2021 đến cuối tháng 9-2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 96 đảng viên. Lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 16 vụ (28 bị can) án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, Hậu Giang đã xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến tổ chức cán bộ, đảm bảo công khai minh bạch… Nhất là trong lĩnh vực “nhạy cảm” dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như tài chính, đầu tư, thì Hậu Giang đã sớm xây dựng các định mức, tiêu chuẩn, xây dựng tiêu chí về quy mô dự án, sử dụng lao động, đảm bảo môi trường đối với doanh nghiệp khi đầu tư.

“Hậu Giang cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm; phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân cũng như vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục