Phát huy sức trẻ trên mọi lĩnh vực

981 đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đều là những gương mặt tiêu biểu, có thành tích vượt trội, đóng góp vào sự phát triển của các địa phương, đơn vị. Tất cả cùng chung một mong muốn làm thế nào để kết nối, phát huy được sức trẻ trên mọi lĩnh vực.
Đại biểu Đào Việt Hằng
Đại biểu Đào Việt Hằng

Kết nối hệ sinh thái trí thức trẻ

Góp mặt trong ngày hội lớn, PGS-TS-BS Đào Việt Hằng (Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) là một đại biểu có bề dày thành tích đáng nể. Sinh năm 1987, Hằng từng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, sau đó trở thành bác sĩ giỏi trong lĩnh vực tiêu hóa. Năm 2016, Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khi chưa tròn 30 tuổi. Trong số các công trình nghiên cứu, Hằng tâm đắc nhất là công trình “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa”. Công trình của cô thành công đã giúp cho hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân phát hiện sớm những bất thường của hệ thống tiêu hóa, giảm đáng kể tỷ lệ ung thư. Đến nay, Đào Việt Hằng đã công bố 2 đầu sách, tham gia biên soạn nhiều giáo trình giảng dạy, làm chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cũng như hướng dẫn nhiều học viên. Năm 2020, cô được nhận danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu và bằng khen của Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn. Hằng nằm trong nhóm 22 lãnh đạo trẻ thuộc các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục… được sự kiện Đối thoại lãnh đạo Australia - Việt Nam vinh danh.

Đến với ngày hội lớn, Đào Việt Hằng mong muốn đại hội lần này sẽ kết nối các bạn trẻ nói chung, trí thức trẻ nói riêng, tạo thành một hệ sinh thái nghiên cứu khoa học, trên cơ sở đó có thể giúp trí thức trẻ Việt Nam làm chủ các khoa học - công nghệ lõi. Cô chia sẻ sẽ mang tinh thần Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo từ đại hội về môi trường công tác để lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực cho các bác sĩ, nhà khoa học trẻ trong việc tiếp tục nghiên cứu, tìm ra những ứng dụng mới, giải pháp mới nâng cao hiệu quả công tác khám chữa cho nhân dân.

Tạo cho gen Z sự hứng thú với hoạt động Đoàn

Đại biểu Lò Hải Long

Một gương mặt nổi bật khác tại đại hội khác là Lò Hải Long (18 tuổi, dân tộc Thái, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội), từng là thủ khoa toàn quốc khối A1 với tổng điểm 29,8 trong kỳ thi THPT quốc gia 2022. Cố gắng cân bằng giữa học tập nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa, Hải Long luôn ưu tiên cho việc tự tìm hiểu, khám phá kiến thức theo năng lực bản thân, chứ không học theo cách “máy móc, rập khuôn”. Em là người đạt 8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên với 2 kỹ năng Listening, Reading đạt điểm tuyệt đối 9.0 và 2 kỹ năng Writing, Speaking đạt 7.5. Em còn thi chứng chỉ ACT (American College Testing) đạt số điểm 35/36. Hải Long kỳ vọng đại hội sẽ có những kế hoạch nhằm giúp thanh niên trên con đường hội nhập phát triển. Đặc biệt, các tổ chức Đoàn cần “trẻ hóa”, tận dụng nguồn lực về công nghệ để dễ dàng tiếp cận gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012) và tạo cho gen Z sự hứng thú với hoạt động của Đoàn.

Chuyển đổi số trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Đại biểu Đặng Văn Thắng

Đại úy Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Công an TPHCM, là thủ lĩnh của gần 9.000 đoàn viên thanh niên. Thành tích nổi trội của anh là tích cực huy động đoàn viên trong và ngoài lực lượng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển và nâng tầm các đội hình tuyên truyền pháp luật của tuổi trẻ công an thành phố. Anh luôn tìm các hình thức tuyên truyền mới mẻ, hiện đại, tạo ấn tượng mạnh và sức lan tỏa rộng, như làm cẩm nang, Infographic, video lan tỏa trên mạng xã hội và các điểm dân cư. Dấu ấn nổi bật nhất là công trình “Tuổi trẻ Công an TPHCM xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn”, góp phần giảm rõ rệt tội phạm tại địa bàn các khu dân cư, khu vực nhiều công nhân lao động. Đại úy Đặng Văn Thắng mong muốn, trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ có định hướng cụ thể và kế hoạch hỗ trợ thanh niên thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo và áp dụng công nghệ, chuyển đổi số vào thực tiễn học tập, sinh hoạt, công tác, nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các thế lực thù địch. Đó cũng là cách thể hiện vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tin cùng chuyên mục