Phát triển thế hệ thanh niên TPHCM có khát vọng cống hiến

Sáng 30-3, UBND TPHCM và Thành đoàn TPHCM tổ chức hội nghị triển khai Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2023-2030 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị. 
UBND TPHCM và Thành đoàn TPHCM ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027. Ảnh: CTV
UBND TPHCM và Thành đoàn TPHCM ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027. Ảnh: CTV

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Chương trình phát triển thanh niên với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên TPHCM phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có khát vọng vươn lên xây dựng thành phố và đất nước, chấp hành pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có trình độ học vấn, năng động, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương cho rằng Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023- 2030 sẽ là động lực, cơ hội cho thanh niên có các điều kiện, cơ chế, chính sách để học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị các đơn vị tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 - 2030 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu.

Thủ trưởng sở ngành, địa phương phải phát huy vai trò của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn, Hội, Đội hoạt động có hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, giảm tình trạng thất nghiệp trong thanh niên, hạn chế các tệ nạn xã hội, thúc đẩy các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng yêu cầu Thành đoàn TPHCM và các tổ chức thanh niên đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động Đoàn - Hội, phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào thanh thiếu nhi TP.

Các hoạt động cần đặt trọng tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ.

Với các công trình Nhà văn hóa Thanh niên, Cung thiếu nhi TPHCM…, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đề nghị Ban quản lý dự án dân dụng công nghiệp, Sở Văn hóa - Thể thao và các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn tất chuẩn bị đầu tư. Cuối năm 2023 có thể phê duyệt dự án và thực hiện trong năm 2024.

Dịp này, UBND TPHCM và Thành đoàn TPHCM đã ký kết quy chế phối hợp công tác giữa giai đoạn 2023-2027.

7 mục tiêu cụ thể để phát triển thanh niên:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

- Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên

- Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

- Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

- Nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030.

Tin cùng chuyên mục