Trước đó, ngày 18-12, Bệnh nhân L.V.E. (50 tuổi, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu với tình trạng đau tức vùng hông lưng 2 bên.
Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán: bệnh nhân có 2 ống thông JJ trong thận - niệu quản - bàng quang, chưa ghi nhận đứt ống hay có sỏi bám đầu ống. Ê-kíp bác sĩ tiến hành mổ nội soi rút 2 ống thông JJ thành công. May mắn, dù 2 ống thông JJ để hơn 10 năm nhưng không gặp biến chứng cho bệnh nhân. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân L.V.E. đã ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
Bệnh nhân L.V.E. cho biết, hơn 10 năm trước có can thiệp phẫu thuật đặt 2 ống thông JJ vào thận - niệu quản - bàng quang, do tình trạng niệu quản 2 bên bị chèn ép, bác sĩ có căn dặn tái khám khi tình trạng hẹp niệu quản ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân L.V.E. không tái khám nên 2 ống thông JJ bỏ quên trong cơ thể hơn 10 năm.
Theo BS.CKI Tạ Hữu Nghĩa, Phó khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, ống thông JJ cần thiết để đặt vào đường tiết niệu của bệnh nhân sau khi điều trị, đảm bảo lưu thông hệ thống đường tiết niệu từ thận đến bàng quang. Thời gian tối đa khoảng 6 tháng với loại thông thường và 1 năm với loại cao cấp. Việc để quên ống thông JJ tiềm ẩn gây ra rất nhiều biến chứng.