
Bệnh nhân đến thăm khám trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng, triệu chứng đau mơ hồ. Qua thăm khám, chụp CT, các bác sĩ phát hiện một khối u gần 4cm nằm sâu trong thành dạ dày. Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u. Sau 40 phút, bệnh nhân được phẫu thuật thành công, không đau và hồi phục nhanh; xuất viện sau 3 ngày nằm viện.
Theo BS.CK2 Nguyễn Trung Đương, u GIST dạ dày là khối u lành hoặc ác tính, phát triển từ mô đệm (tức mô nâng đỡ) trong ống tiêu hóa. Dù là u mô mềm, GIST có thể phát triển nhanh, tăng kích thước và di căn nếu không điều trị kịp thời. Phương pháp điều trị chính là phẫu thuật cắt u; trong những trường hợp ác tính hoặc có nguy cơ cao, có thể kết hợp thuốc đặc hiệu như Imatinib.
Người mắc u GIST dạ dày thường có triệu chứng đau bụng âm ỉ, đầy bụng, khó tiêu, xuất huyết tiêu hóa (ói máu, đi ngoài phân đen). Nhiều trường hợp không có triệu chứng, chỉ tình cờ phát hiện khi nội soi. “Những người bình thường trên 45 tuổi nên nội soi dạ dày để kiểm tra, và nên nội soi lại định kỳ sau 3-5 năm. Với những gia đình có người thân bị bệnh lý về dạ dày thì trên 40 tuổi nên nội soi để kiểm tra phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời”, BS.CK2 Nguyễn Trung Đương khuyến cáo.