Phiên chợ miền núi những ngày cuối năm

Phiên chợ vùng cao được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, không chỉ bày bán các mặt hàng nông sản địa phương, chợ phiên còn trưng bày nhạc cụ, biểu diễn các loại hình văn hóa đặc sắc của đồng bào Vân Kiều - Pa Kô.

Phiên chợ vùng cao với chủ đề “Hướng Hóa - Điểm hẹn miền sơn cước” được tổ chức tại Nhà Văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều, Pa Kô thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khai mạc vào tối ngày 13-1 và sẽ kéo dài đến hết ngày 15-1.

>>> Video phiên chợ vùng cao ở huyện miền núi Hướng Hóa:

Phiên chợ có trên 40 gian hàng của người dân địa phương thuộc 16 xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tham gia, gồm khu vực trưng bày nông sản đặc trưng của người dân địa phương như: cà phê, tiêu, tinh bột nghệ, chuối sấy, rượu nếp bản, men lá rừng, gạo lức, măng khô, mật ong rừng, gà bản... Ngoài ra, chợ phiên còn là không gian quảng bá văn hóa đặc sắc của đồng bào Vân Kiều - Pa Kô với các nhạc cụ truyền thống, một số vật dụng trong đời sống, sản xuất, trang phục truyền thống.

Không gian giao lưu văn hóa của người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô

Không gian giao lưu văn hóa của người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô

Khu vực tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, triển lãm tác phẩm hội họa và tác phẩm điêu khắc nhằm quảng bá bản sắc văn hóa vùng cao Hướng Hóa.

Chị Hồ Thị Phêng (thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa) cho biết: “Ngoài việc bán được các mặt hàng, thông qua phiên chợ mà sản phẩm nông nghiệp do bà con làm ra được nhiều người biết đến hơn. Bà con có thêm thu nhập lo cho dịp tết, có thêm động lực để làm nhiều sản phẩm đa dạng hơn”.

Được tổ chức vào thời điểm cận tết nên các mặt hàng như măng, gạo nếp của người đồng bào, rượu men lá và các sản phẩm OCOP được đông đảo người dân lựa chọn
Được tổ chức vào thời điểm cận tết nên các mặt hàng như măng, gạo nếp của người đồng bào, rượu men lá và các sản phẩm OCOP được đông đảo người dân lựa chọn

Với nhiều người, họ đến phiên chợ không chỉ để sắm sửa cho tết mà nơi đây còn là nơi giao thoa văn hóa các dân tộc, đem đến những trải nghiệm và kỳ vọng những điều tốt đẹp trong năm mới.

Phiên chợ thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia

Phiên chợ thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia

Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hướng Hóa cho biết, phiên chợ được tổ chức ngày giáp tết nhằm tiêu thụ các loại nông sản, phục vụ cho nhu cầu mua sắm dịp tết của người dân. Đặc biệt, điểm nhấn của phiên chợ lần này là quảng bá văn hóa đặc sắc của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô thông qua việc trưng bày nhạc cụ, trang phục, dụng cụ lao động sản xuất; trưng diễn nghề đan lát, dệt thổ cẩm, làm bánh truyền thống và biểu diễn cồng chiêng, hát dân ca...

Đến với phiên chợ, du khách không chỉ được tìm hiểu và trải nghiệm các sản vật đặc trưng của địa phương mà còn tìm được hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của đất và người nơi vùng cao ấm áp, thân thiện. Điều này góp phần tạo nên bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động, gắn kết, không gian sinh hoạt văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Tin cùng chuyên mục