Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, tặng quà Ban đại diện Hội Người cao tuổi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng BĐD Hội NCT TPHCM bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền Thành phố đối với Ban đại diện cũng như người cao tuổi TPHCM và trình bày tâm tư nguyện vọng, kết quả hoạt động của những người cao tuổi TPHCM. Trong đó nổi bật là 10 dấu ấn của BĐD Hội NCT trong năm qua.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi TPHCM - Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi TPHCM - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 6-6, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Đại diện (BĐD) Hội Người cao tuổi (NCT) TPHCM nhân kỷ niệm 82 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941- 6-6-2023).

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc đến người cao tuổi TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc đến người cao tuổi TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc đến những người cao tuổi TPHCM và mong muốn những người cao tuổi sống vui sống khỏe, sống lâu với con cháu và mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc mừng ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc mừng ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng BĐD Hội NCT TPHCM gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền Thành phố đối với Ban đại diện cũng như người cao tuổi TPHCM.

Ông Huỳnh Thành Lập cũng thông tin về 10 dấu ấn của BĐD Hội NCT trong năm qua.

Trong đó có việc tổ chức học và hưởng ứng nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội NCT Việt Nam lần thứ VI.

BĐD Hội cũng phối hợp cùng Hội Đông y và và Viện Y dược học dân tộc TP HCM tầm soát, tư vấn chăm sóc NCT bị Covid -19 cho 9.244 người, với số tiền chi phí 12,5 tỷ đồng, đồng thời trao tặng 10 nghìn máy đo huyết áp, trị giá gần 8 tỷ đồng cho NCT có hoàn cảnh khó khăn.

BĐD Hội thực hiện liên tịch công tác với Bộ đội Biên phòng TPHCM, đi thăm huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền bảo vệ biển đảo quê hương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng Ban đại diện Hội Người cao tuổi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng Ban đại diện Hội Người cao tuổi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 6-6, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi tại huyện Củ Chi nhân kỷ niệm Ngày người cao tuổi Việt Nam.

Theo đó, đoàn đã đến thăm cụ Phạm Văn Ba, sinh năm 1933 tại xã Tân Phú Trung và cụ Nguyễn Thị Se, sinh năm 1933 tại xã Nhuận Đức.

Tại gia đình người cao tuổi tiêu biểu, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng thay mặt lãnh đạo TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là là chỗ dựa, nơi học hỏi kinh nghiệm sống, những điều tốt đẹp của thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao Bằng mừng thọ và quà chúc thọ cụ Phạm Văn Ba. Ảnh: THẢO LÊ

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao Bằng mừng thọ và quà chúc thọ cụ Phạm Văn Ba. Ảnh: THẢO LÊ

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách chăm lo, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cũng trao tặng Bằng mừng thọ của Chủ tịch UBND TPHCM cho hai cụ cùng nhiều phần quà ý nghĩa.

Đoàn đại biểu đến thăm, mừng thọ cụ Nguyễn Thị Se, sinh năm 1933 tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Ảnh: THẢO LÊ

Đoàn đại biểu đến thăm, mừng thọ cụ Nguyễn Thị Se, sinh năm 1933 tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Ảnh: THẢO LÊ

* Chiều 6-6, Đoàn lãnh đạo UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã đi thăm chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu ở quận Bình Thạnh, nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 – 6-6-2023).

Đoàn đã tới thăm, chúc thọ, tặng quà cụ Phạm Thị Khoái (sinh năm 1933, ngụ phường 5). Cụ Phạm Thị Khoái là mẹ của liệt sĩ. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống của cụ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của cụ Phạm Thị Khoái. Ảnh: CHÍ THẠCH
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của cụ Phạm Thị Khoái. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời cảm ơn về những đóng góp to lớn của cụ Phạm Thị Khoái và gia đình; kính chúc cụ Phạm Thị Khoái sống vui, sống khỏe cùng con cháu; luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đoàn cũng đến thăm cụ Nguyễn Thị Nở (sinh năm 1933, ngụ phường 12). Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của cụ Nguyễn Thị Nở.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ân cần hỏi thăm sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của Nguyễn Thị Nở. Ảnh: CHÍ THẠCH
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ân cần hỏi thăm sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của Nguyễn Thị Nở. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc cụ Nguyễn Thị Nở sống trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng chí Dương Anh Đức chỉ đạo chính quyền địa phương cần tích cực chăm lo, quan tâm hỗ trợ vật chất và tinh thần hơn nữa để các cụ cao tuổi trên địa bàn luôn sống vui, sống khỏe.

Tin cùng chuyên mục