Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu Đảng tại quận 7

Chiều 2-2, Quận ủy quận 7 (TPHCM) tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 và biểu dương Đảng viên tiêu biểu năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và Bí thư Quận 7 Võ Khắc Thái trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và Bí thư Quận 7 Võ Khắc Thái trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã ân cần hỏi thăm, động viên và chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; chúc các đảng viên cao tuổi Đảng thật nhiều sức khỏe, trường thọ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM nói chung, quận 7 nói riêng, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đồng chí Lý Mỹ Hạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đồng chí Lý Mỹ Hạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 7 Trần Chí Dũng cho biết, năm 2022 quận gặt hái nhiều kết quả nổi bật như: Thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.400 tỷ đồng, vượt gần 1.700 tỷ so với chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 145% so cùng kỳ... Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, quận tổ chức lễ mừng công, khởi công nâng cấp mở rộng các tuyến hẻm mừng Xuân, mừng 93 năm thành lập Đảng. Quận cũng sôi nổi các hoạt động chăm lo Tết cho gần 1900 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Trần Chí Dũng, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, tiên phong đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng.

Qua đó, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng từng bước xây dựng quận 7 trở thành trung tâm dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch, thể dục, thể thao chất lượng cao của khu vực phía Nam TPHCM; là trung tâm của vùng kết nối với các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long và các trung tâm phát triển khác của Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND Quận 7 Lê Văn Thành biểu dương bí thư chi bộ khu phố, đảng viên tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó chủ tịch UBND Quận 7 Lê Văn Thành biểu dương bí thư chi bộ khu phố, đảng viên tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, quận 7 trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng (2 đồng chí); 60 năm tuổi Đảng (3 đồng chí); 55 năm tuổi Đảng (22 đồng chí); 50 năm tuổi Đảng (14 đồng chí); 45 năm tuổi Đảng (11 đồng chí); 40 năm tuổi Đảng (30 đồng chí); 30 năm tuổi Đảng (12 đồng chí) và biểu dương nhiều gương bí thư chi bộ khu phố, đảng viên tiêu biểu năm 2022.

Tin cùng chuyên mục