Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Quận ủy quận 4

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 4, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 31-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi lễ.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.
Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Quận ủy quận 4 ảnh 1 Lễ công bố quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4 giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.
Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Quận ủy quận 4 ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Thái Thị Bích Liên. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng với đó là quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận xét, sau đại dịch Covid-19, TPHCM đang phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể đến hiện tại, TPHCM có tốc độ tăng trưởng khá tốt, điều này nhờ sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp, cùng với đó là nhờ sự hỗ trợ của các cấp các ngành. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận xét, hai đồng chí đều là cán bộ trẻ, tương đối trẻ và được đào tạo bài bản và được thử thách qua thực tiễn bằng những công việc cụ thể. Cả hai đồng chí đều trưởng thành từ cơ sở, kinh qua các chức vụ ở cấp phường, lãnh đạo cấp quận, trong đó đồng chí Thái Thị Bích Liên từng trải qua nhiều lĩnh vực công tác; đồng thời thuộc diện cán bộ quy hoạch, còn tiếp tục phát triển cho nên cần tiếp tục được thử thách ở vị trí công việc mới.

Gửi gắm niềm tin đến từng đồng chí, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, đối với đồng chí Thái Thị Bích Liên, là cán bộ kinh qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, đồng chí đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm lãnh đạo để hoàn thành trọng trách được giao. Tuy nhiên, hiện nay do yêu cầu công việc, đồng chí được điều động về công tác ở Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. 

Nhận xét về đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, đồng chí trưởng thành từ cơ sở, đến nay, đồng chí cần tiếp tục được thử thách ở vị trí công tác mới. Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi gắm khi về quận 4, đồng chí Nguyễn Quốc Thái tiếp nối công việc đồng chí Thái Thị Bích Liên để lại. 

Trước tình hình mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hai cán bộ đã chuẩn bị tâm thế, tinh thần, trách nhiệm để đảm đương công việc mới. Trong đó cả hai đã chuẩn bị chương trình hành động ở vị trí, trọng trách mới. Từ đó, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm niềm tin và hy vọng cả hai tiếp tục quyết tâm, nỗ lực hết mình bằng tấm lòng, thái độ trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn... để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Cụ thể đó là phải thể hiện vai trò lãnh đạo, quy tụ đoàn kết thống nhất ý chí và hành động để hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách mới; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khẳng định vai trò, trách nhiệm của một cán bộ lãnh đạo được cấp trên tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới. Đồng thời tập thể tại nơi hai đồng chí đến công tác tiếp tục chung tay góp sức, đồng tâm hiệp lực để cùng với lãnh đạo mới gánh vác sứ mệnh được giao. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Thái Thị Bích Liên bày tỏ cảm xúc khi về nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, đồng chí hứa tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là phấn đấu làm tốt chương trình hành động đã đề ra khi nhận nhiệm vụ mới với vai trò là Phó Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Thái khẳng định tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách mới được giao. Trong đó, đồng chí cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên cương vị mới. Cụ thể, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Bí thư Thành ủy TPHCM để hoàn thiện chương trình hành động; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện vai trò lãnh đạo, quy tụ đoàn kết thống nhất ý chí và hành động để hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách mới để hướng đến mục tiêu chung là xây dựng và phát triển quận 4 hơn nữa trong thời gian tới...

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Quận ủy quận 4 ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Quốc Thái. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Thái Thị Bích Liên sinh năm 1973, quê quán quận Tân Phú, TPHCM. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị học. Năm 2020, tại Đại hội Đảng bộ quận 4 lần thứ XII, đồng chí Thái Thị Bích Liên tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 4, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước đó, năm 2019, đồng chí được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận 4. Đồng chí cũng từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM; Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Chánh Văn phòng Quận ủy quận 5; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 6, quận 5.
Đồng chí Nguyễn Quốc Thái sinh năm 1980. Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị. Đồng chí từng trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở, trong đó từng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
Đến năm 2015, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú. Năm 2019, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM đến nay.

Tin cùng chuyên mục