Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang

Phó Chủ tịch nước yêu cầu các lực lượng quân sự, biên phòng, công an… tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, có phương án ứng phó trong mọi tình huống phòng, chống dịch và bảo vệ tốt biên giới.

Ngày 8-6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc về phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện biên giới Giang Thành và TP Hà Tiên (Kiên Giang).

Huyện Giang Thành là địa bàn giáp biên giới với chiều dài đường bộ khoảng 42km, có 1 cửa khẩu chính và 3 cửa khẩu phụ. Để ngăn dịch Covid-19 lây lan qua biên giới, huyện Giang Thành tổ chức 38 chốt kiểm soát chặt người qua lại.

Tại TP Hà Tiên, địa bàn trọng điểm tiếp nhận rất đông người Việt từ Campuchia về nước tránh dịch trong thời gian qua. Theo thống kê từ năm 2020 tới nay, tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tiếp nhận khoảng 5.706 người Việt Nam từ Campuchia về nước qua đường cửa khẩu và đưa đi cách ly theo quy định...

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp bám chốt phòng, chống các loại tội phạm và phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh Kiên Giang. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch suốt thời gian qua, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt là nhiều cán bộ, chiến sĩ đóng chốt ở biên giới dù còn thiếu thốn, phải chịu đựng xa gia đình dài ngày nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 ở biên giới Kiên Giang 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, Kiên Giang là tỉnh lớn và có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nam bộ. Vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có đường biên giới trên biển, nhưng thời gian qua Kiên Giang làm rất tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của địa phương.

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các lực lượng quân sự, biên phòng, công an… tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, có phương án ứng phó trong mọi tình huống phòng, chống dịch và bảo vệ tốt biên giới. Tỉnh Kiên Giang cần bố trí đầy đủ phương tiện, điều kiện và lực lượng thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì công tác đối ngoại với các tỉnh bạn ở Campuchia, vận động tỉnh bạn cùng phối hợp thực hiện phòng, chống dịch nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới…

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng tỉnh Kiên Giang 5 máy thở phục vụ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, cùng một số vật tư y tế, trị giá 2 tỷ đồng. Phó Chủ tịch nước cũng tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn huyện biên giới Giang Thành.

Tin cùng chuyên mục