Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: “Báo cáo tăng trưởng kinh tế vẫn nhiều màu hồng”

Tại phiên họp sáng 9-5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị đánh giá đúng thực chất biểu đồ tăng trưởng của đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp

Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chỉ ra nhiều tín hiệu tích cực về kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2023, song Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và nhiều thành viên cho rằng, nhiều tồn tại, yếu kém của nền kinh tế đang ngày càng bộc lộ rõ, cần được nhận diện và đánh giá đúng…

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, tăng trưởng GDP quý 1-2023 rất thấp. Các trung tâm sản xuất công nghiệp và xuất khẩu chính của cả nước đã có mức sụt giảm hoặc tăng không đáng kể, cho thấy việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023 này là vô cùng khó khăn.

Ủy ban Kinh tế nêu rõ, những khó khăn, thách thức mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt đến từ cả yếu tố bên ngoài và bên trong, có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ở trong nước, những tồn tại, yếu kém từ nội tại nền kinh tế ngày càng bộc lộ rõ ràng, nhất là liên quan đến thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; khả năng chống chịu, thích ứng với các tác động bên ngoài còn hạn chế...

“Đây chính là những nút thắt gây đình trệ các hoạt động kinh tế - xã hội”, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh và đề nghị Chính phủ báo cáo, làm rõ, nhất là nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp phù hợp.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Phát biểu thảo luận về nội dung này, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng băn khoăn về việc hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho quý 2 và cả năm 2023 trong bối cảnh tăng trưởng quý 1 khá thấp. Mặc dù vậy, nhìn một cách khách quan, lạm phát đang được kiểm soát ở mức phù hợp, dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới tiếp tục tăng cao… cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn với doanh nghiệp quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ cần tiếp tục quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong thị trường trái phiếu, thị trường bất động sản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công…

Thẳng thắn chỉ ra rằng, báo cáo của Chính phủ có nhiều “màu hồng”, trong khi đó phân tích về tồn tại, hạn chế, đặc biệt phân tích về nguyên nhân không rõ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị đánh giá đúng thực chất biểu đồ tăng trưởng của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: “Không phải tăng trưởng giảm đột ngột từ 8,2% xuống 3,3%, mà từ cuối quý 3, quý 4-2022 đã có xu hướng giảm, do vậy cần phân tích những tồn tại một cách khoa học, chặt chẽ và đầy đủ hơn”.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, công tác dự báo, tham mưu cũng còn bị động, phản ứng chính sách không kịp thời; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở chưa đủ để khơi thông động lực tăng trưởng. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Chính phủ cần tập trung phân tích cụ thể hơn vào những vấn đề bất cập, nhất là những yếu kém, tồn tại trong nội tại của nền kinh tế. Việc điều hành, đưa ra quyết định trước các tình huống, các giai đoạn có tính chất đặc biệt quan trọng cần linh hoạt, quyết đoán, mạnh mẽ hơn, không chỉ ở cấp Chính phủ mà còn ở các bộ, ngành và địa phương”.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý công tác dự toán ngân sách còn nhiều bất hợp lý. “Dự toán ngân sách vượt đến 400.000 tỷ đồng, gần 20 tỷ USD cho thấy quy trình ngân sách của mình có vấn đề”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Lãnh đạo Quốc hội cũng bày tỏ lo lắng trước nhiều nghịch lý đang tồn tại trong nền kinh tế như tính thanh khoản thấp, lạm phát thấp, nhưng lãi suất cao… “Đánh giá tình hình thực trạng cần cân đối các nội dung về kinh tế và các lĩnh vực xã hội. Không nhận diện đầy đủ thành tựu cũng không được, nhưng không nhìn nhận chính xác, đầy đủ hạn chế, khuyết điểm lại càng nguy hiểm hơn”.

Tin cùng chuyên mục