Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan: Doanh nghiệp chuyển từ thái cực bung ra để sản xuất đến thái cực co cụm lại

Ngày 19-1, Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH-MTV (Sagri) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến dự.

19-1-3-2986.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của Sagri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phải thay đổi mạnh mẽ cả suy nghĩ và hành động

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đánh giá cao sự đoàn kết, đồng lòng của Sagri trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng Đảng của đơn vị trong năm 2023. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí nhận xét, Sagri đang giữ được sự cơ bản ổn định trong khó khăn nhưng chưa thực sự bứt phá đi lên.

6hh05558-9690.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THU HƯỜNG

Nhấn mạnh đến chỉ tiêu giá trị sản xuất chưa đạt, đồng chí cho rằng đó là sự lạc hậu trong chăn nuôi và sản xuất, cơ sở vật chất chưa được quản lý thực sự tốt. Bên cạnh đó, dù có sự nỗ lực và cũng được thành phố hỗ trợ nhiều, song vẫn còn có dự án chậm tiến độ. Đồng chí cũng nhận xét đây là hạn chế chung của các doanh nghiệp nhà nước do thành phố quản lý, do đó cần tháo gỡ các khó khăn mang tính chủ quan trong nội bộ của các doanh nghiệp. Nhìn nhận thực trạng, đồng chí cho rằng doanh nghiệp của thành phố đang rơi vào tình trạng từ thái cực “bung ra để sản xuất kinh doanh” ở mấy năm trước , đến thái cực “co cụm trở lại”. “Đó là quản gia chứ không phải quản trị tài sản”, đồng chí Võ Văn Hoan nhìn nhận.

Đề cập đến liên doanh liên kết, đồng chí nhấn mạnh, luật không cấm liên doanh liên kết, lại càng không thể cấm khi thực hiện cổ phần hoá hoặc việc liên doanh liên kết phục vụ nhiệm vụ chính của công ty. “Hiện nhà nước không “bơm” vốn nữa, các doanh nghiệp phải sử dụng vốn vay từ liên doanh liên kết, quan trọng là phải làm gì để sử dụng nguồn vốn đó đúng pháp luật”, đồng chí nói và cho rằng thành phố phải chấn chỉnh việc này, nếu không thì không thể cứu vãn tình thế hiện nay.

Thông tin thêm, đồng chí Võ Văn Hoan cho biết, Thường trực UBND TPHCM đã thống nhất sẽ tham mưu Thành ủy ban hành chỉ thị chấn chỉnh lại tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố. UBND TPHCM phải có đề án để giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp trước khi cổ phần hoá.

Trước bối cảnh hiện nay và cả những sự việc đã xảy ra trước đây, đồng chí cho rằng doanh nghiệp và từng cá nhân cần phải thay đổi mạnh mẽ cả về suy nghĩ và hành động. Trong đó, mỗi cán bộ, người lao động phải năng động, sáng tạo hơn, chịu khó hơn để đề xuất tham mưu các hoạt động hiệu quả chứ không phải vì “vết thương” trước đây mà dừng lại không làm gì cả. Đồng chí mong muốn mỗi cá nhân và từng doanh nghiệp đi đúng đường (làm đúng chức năng, đúng nhiệm vụ, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật).

Một khía cạnh khác đồng chí Võ Văn Hoan tập trung phân tích đó là nông nghiệp công nghệ cao. Theo đồng chí, nông nghiệp công nghệ cao là một xu hướng, là yêu cầu có tính chất khách quan, không thể cưỡng lại. Đồng chí đánh giá cao khi Sagri đã chọn ra được con đường xanh; đồng thời yêu cầu đẩy nhanh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, theo quy chuẩn, quy trình ứng dụng công nghệ xanh. Và trong sản xuất nông nghiệp, việc kinh doanh của tổng công ty là phải có tư duy không biên giới, từ vùng nguyên liệu, vùng sản xuất…

6hh05570-3150.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chúc mừng các tập thể được Chủ tịch UBND TPHCM tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Ảnh: THU HƯỜNG

Cùng với đó, phải tập trung nghiên cứu khoa học; có giải pháp quản lý và khai thác hiệu quả tài sản công; xử lý rốt ráo các vấn đề tồn đọng.

Nội dung quan trọng mà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề cập là đoàn kết trong nội bộ, thực hiện đoàn kết trên tinh thần hành động thực tế, dựa trên các nguyên tắc cơ bản: tập trung dân chủ, công khai minh bạch, lấy phòng là cơ bản, chống phải kịp thời; kiểm tra, giám sát; công tác tư tưởng.

Hoàn thành kế hoạch thành phố giao 4 năm liền

Năm 2023, tổng doanh thu của Sagri là hơn 1.319 tỷ đồng (đạt hơn 101%), nộp ngân sách 124,5% kế hoạch (73,8 tỷ đồng); thu nhập bình quân người lao động là gần 16 triệu đồng/người/tháng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sagri thực hiện tốt việc lãnh đạo hệ thống chính trị theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác điều hành hoạt động. Trong đó, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Trong năm, Đảng ủy Sagri đã kết nạp 13/15 đảng viên mới, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 81/100 chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo đó, không phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm; không có đảng viên và tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật.

6hh05584-6658.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chúc mừng các tập thể được Chủ tịch UBND TPHCM tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Ảnh: THU HƯỜNG

Đảng ủy Sagri luôn đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tập trung nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm cho người lao động. Sagri cũng thực hiện tốt chương trình bình ổn thị trường của UBND TPHCM phát động, chuẩn bị nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố; giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến dự án đầu tư, công nợ.

Ông Phạm Thiết Hoà, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Sagri cho biết, năm 2023, Sagri đạt và vượt 100% các chỉ tiêu thành phố giao. Dù tình hình kinh tế thế giới, trong nước và thành phố gặp nhiều khó khăn, song 4 năm gần đây, Sagri đều hoàn thành kế hoạch đặt ra, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

19-1-5-5626.jpg
Tổng Giám đốc Sagri Phạm Thiết Hòa báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, năm 2024, Sagri đặt ra các chỉ tiêu để tập trung thực hiện. Cụ thể, phấn đấu tổng doanh thu năm 2024 đạt trên 1.355 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là gần 52,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là trên 42 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động là hơn 16,4 triệu đồng/người/tháng; giá trị sản xuất là gần 478 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện hiệu quả 3 chương trình hành động của Đảng ủy Sagri: phát triển nguồn nhân lực; thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm hoàn thiện chuỗi quy trình khép kín của Sagri; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm mang thương hiệu Sagri gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố.

Dịp này, đơn vị có 11 tập thể được Chủ tịch UBND TPHCM tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra, có 1 tập thể và 9 cá nhân nhận Bằng khen của UBND TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Tin cùng chuyên mục