Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự lễ thông xe cầu sông Ông Đốc (Cà Mau)

Sáng 10-12, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự lễ thông xe và cắt băng khánh thành cầu sông Ông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Đây là cây cầu lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Cà Mau đầu tư xây dựng.

thong-xe-cau-song-doc-1-7710.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu sông Ông Đốc

Cầu bắc qua sông Ông Đốc có tổng vốn đầu tư gần 690 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư. Dự án khởi công cuối tháng 10-2021 với tổng chiều dài 1,42km. Trong đó, cầu chính dài khoảng 690m, rộng 13m, đường dẫn vào cầu có lộ giới theo quy hoạch rộng 30m phía bờ Bắc và rộng 40m phía bờ Nam, tốc độ thiết kế 50km/giờ.

thong-xe-cau-song-doc-2-2125.jpg
Phương tiện giao thông di chuyển qua cầu sông Ông Đốc sau lễ khánh thành

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, khi đưa vào khai thác, cầu bắt qua sông Ông Đốc (nối liền đường bộ hai bờ Bắc - Nam cửa biển Sông Đốc) sẽ giúp người dân đi lại, giao thương an toàn và thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương, cũng như của vùng ĐBSCL.

Tin cùng chuyên mục