Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, Hà Tĩnh

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), sáng 15-7, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn dầu đoàn công tác Trung ương đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, và đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị, Nhà hành lễ - Bến thả hoa tại bờ Nam sông Thạch Hãn.

Phó Thủ tướng cũng đã tham dự buổi lễ thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn và Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Thành cổ Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, Hà Tĩnh ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, Hà Tĩnh ảnh 2 Thả vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn. Ảnh: NGỌC GIÁP

Tại các địa điểm tổ chức lễ tri ân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, làm nên sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Đồng thời nhấn mạnh truyền thống anh hùng cách mạng đó đã và đang được các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và nhân dân trên mọi miền Tổ quốc gìn giữ và phát huy. Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân không bao giờ quên ơn những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, Hà Tĩnh ảnh 3 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến dâng hoa, dâng hương tại phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Chiều 15-7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc và phần mộ của 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương của mình để chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, và hạnh phúc của nhân dân…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sĩ, đồng thời luôn quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, Hà Tĩnh ảnh 4 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến động viên, thăm hỏi, trao quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Hà Tĩnh
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn công tác đã trực tiếp đến động viên, thăm hỏi, trao quà và tặng sổ tiết kiệm tri ân đối với 82 Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Hà Tĩnh, với tổng trị giá 410 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục