Theo NHNN, hiện dịch vụ ví điện tử như VNPay, MoMo, ZaloPay, ViettelPay, ShopeePay, Payoo… do các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mang lại nhiều tiện ích, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, ví điện tử đang có dấu hiệu bị lợi dụng trong nhiều hoạt động bất hợp pháp. Minh chứng là liên tiếp các đường dây đánh bạc online, cá độ bóng đá, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị triệt phá gần đây đều sử dụng ví điện tử. Hiện NHNN đang nghiên cứu sửa Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012 theo hướng bổ sung 4 nhóm đối tượng rủi ro cao vào diện bắt buộc báo cáo, trong đó có trung gian thanh toán.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Xử phạt tài xế xe buýt phóng nhanh, vượt đèn đỏ giữa giao lộ ở TPHCM
-
Kiểm tra các doanh nghiệp “ma” nhập siêu xe dạng quà biếu
-
Xét xử vụ án gian lận bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
-
Phạt tù chung thân đối tượng dùng thớt đập đầu rồi đổ xăng thiêu chết vợ
-
Phóng viên báo Thanh Niên bị hành hung khi tác nghiệp tại dự án sai phạm
-
Người giúp việc dàn cảnh trộm két sắt chứa vàng của chủ nhà
-
Bắt đối tượng còn lại trong vụ đánh tàn nhẫn tài xế ô tô giữa đường
-
Bắt đối tượng đổ thuốc trừ sâu xuống giếng đầu độc vợ cũ
-
Bắt ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuộc Bộ Y tế
-
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia