Phục chế và cung tiến “Cánh diều Hải Thượng”

“Cánh diều Hải Thượng” được làm bằng khung tre ngà và tre nòi lấy từ rừng núi Hương Sơn, nặng khoảng 5kg, cánh dài 2,99m, rộng gần 1m, đuôi diều 1,92m. 
Hoàn thành phục chế và cung tiến “Cánh diều Hải Thượng” cho Khu di tích lịch sử - văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Hoàn thành phục chế và cung tiến “Cánh diều Hải Thượng” cho Khu di tích lịch sử - văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sáng 17-7, ông Trịnh Ngọc Chung, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở huyện Hương Sơn đã hoàn thành phục chế và cung tiến “Cánh diều Hải Thượng” cho Khu di tích lịch sử - văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (ở Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên - quê nội của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác) để trưng bày giới thiệu đến du khách.

“Cánh diều Hải Thượng” được làm bằng khung tre ngà và tre nòi lấy từ rừng núi Hương Sơn, nặng khoảng 5kg, cánh dài 2,99m, rộng gần 1m, đuôi diều 1,92m. Trên cánh diều còn kết 2 chiếc ống sáo bằng tre, miệng sáo bằng gỗ vàng tâm sơn màu đỏ và trang trí rồng phượng.

Sinh thời, ngoài nghiên cứu bốc thuốc chữa bệnh cứu người, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác còn có thú chơi diều sáo để đo tốc độ gió, hướng gió trong việc nghiên cứu phong thủy, khí hậu.

Tin cùng chuyên mục