Qatar sẵn sàng tham dự Hội nghị GCC - Mỹ

Ngoại trưởng Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani cho biết, nước này sẵn sàng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.
 Hành động này cho thấy Qatar đã để ngỏ khả năng sẽ đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao ở vùng Vịnh. Cũng theo ông Al Thani, giải pháp cho các căng thẳng hiện nay phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia trong khu vực. Mỹ được cho là đang đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi các nước vùng Vịnh hợp tác chống khủng bố cũng như ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Căng thẳng bắt đầu leo thang tại vùng Vịnh vào tháng 6-2017, sau khi Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ với Qatar với cáo buộc Doha ủng hộ các phần tử Hồi giáo cực đoan và duy trì quan hệ gần gũi với Iran. Qatar đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Tin cùng chuyên mục