“Quái xế” tụ tập đua xe ở Khu đô thị Thủ Thiêm

Nhóm thanh niên tụ tập trên các xe máy “độ chế” ở đường Trần Bạch Đằng, Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM) để nẹt pô, bốc đầu xe nhưng không thấy lực lượng chức năng xuất hiện.

Chiều 11-10, một số thanh niên đi trên các xe máy “độ chế” lao về hướng đường Trần Bạch Đằng với tốc độ cao. Không gian yên bình bị xé nát bởi tiếng pô của các “quái xế”. Vài phút sau, họ đã tập trung tại 1 khu vực ở đường này, như có hẹn từ trước.

Các “quái xế” bắt đầu thể hiện “bản lĩnh” bằng những màn bốc bánh xe trên đường. Nhóm “quái xế” đi trên các phương tiện "độ chế" chạy vòng qua, vòng lại trên tuyến đường.

“Quái xế” tụ tập đua xe, bốc bánh ở khu đô thị Thủ Thiêm

“Quái xế” tụ tập đua xe, bốc bánh ở khu đô thị Thủ Thiêm

Một số “quái xế” rú ga, nẹt pô lao nhanh rồi chuyển sang biểu diễn bằng cách bốc đầu xe, đi xe 1 bánh. Quá trình này, một số “quái xế” lảo đảo như sắp té… Tuy nhiên, sau đó họ lại biểu diễn một cách liều mạng hơn. Chừng 1 tiếng sau, các “quái xế” rời khỏi khu vực này.

Trong suốt thời gian các "quái xế" biểu diễn, không thấy một CSGT hay công an phường, Công an Thủ Đức hoặc cán bộ địa phương xuất hiện.

Trước đó, chiều 10-10, tình trạng “quái xế” tụ tập đua xe, bốc bánh cũng diễn ra tại đây.

Một nhóm "quái xế" tụ tập

Một nhóm "quái xế" tụ tập

Một người dân chia sẻ, mỗi dịp cuối tuần là có nhiều “quái xế” đi trên các xe máy "độ chế" tụ tập tại khu vực này. Sau đó, họ rú ga, nẹt pô inh ỏi, bốc bánh… trên đường. Những “quái xế” này có tuổi đời khá trẻ, ở nhiều quận, huyện khác nhau tới đây để “bão”.

Báo SGGP nhiều lần phản ánh tình trạng “quái xế” tụ tập đua xe, bốc bánh ở khu vực này. Sau đó, các cơ quan chức năng vào cuộc thì “quái xế” lặng một thời gian. Khi lực lượng chức năng không xuất hiện, “quái xế” lại tiếp tục tụ tập đua xe, bốc bánh trở lại.

Tình trạng “quái xế” thường xuyên tụ tập tại đây khiến người dân bức xúc, lo âu. Lẽ nào cơ quan chức năng chịu "bó tay" với việc đua xe trái phép này? Đặc biệt trong thời gian gần đây, một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, chọn đường phố làm nơi thể hiện bản thân, bất chấp luật pháp, tính mạng của mình và người xung quanh có xu hướng gia tăng.

Tin cùng chuyên mục