Quận 4 lập tổ thu nhặt rác lưu động trên các tuyến đường

Ngày 13-4, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 4 (TPHCM) ra mắt tổ thu nhặt rác lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn quận 4.
Công nhân tổ thu nhặt rác lưu động tại quận 4 bắt đầu ca làm việc trong ngày
Công nhân tổ thu nhặt rác lưu động tại quận 4 bắt đầu ca làm việc trong ngày

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính vốn được duy trì thường xuyên, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 4 tăng cường thêm tổ công nhân thu nhặt rác lưu động ngoài giờ làm việc của 2 ca chính. Cụ thể, từ ngày 15-3, tổ thu nhặt rác lưu động đã hoạt động thí điểm tại 3 tuyến đường chính: Bến Vân Đồn, Khánh Hội và Hoàng Diệu trong thời gian từ 7 giờ 30 phút sáng đến 17 giờ hàng ngày.

Theo ông Đỗ Tài Trí, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 4, tổ nhặt rác lưu động hoạt động bằng phương tiện xe gắn máy có gắn thùng chứa rác 3 ngăn phía sau. Hàng ngày, vào thời gian trên, công nhân trong tổ sẽ di chuyển liên tục dọc hai bên lề các tuyến đường được phân công để nhặt rác rơi vãi trên đường, hoặc do người dân bỏ rác không đúng nơi quy định. Sau khi thu gom rác, công nhân sẽ di chuyển đến thùng 660L gần nhất để sang rác và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết ca. Qua thí điểm, mỗi ngày bình quân một công nhân trong tổ sẽ đi chuyển 12 vòng trên một tuyến đường.

Số điện thoại thu nhận rác và khẩu hiệu tuyên truyền được ghi trên thùng xe

Số điện thoại thu nhận rác và khẩu hiệu tuyên truyền được ghi trên thùng xe

Tổ thu nhặt rác lưu động đi vào hoạt động nhằm duy trì các tuyến đường không tồn đọng rác, tăng cường tần suất thu gom rác trên các tuyến đường chính trong và ngoài ca làm việc. Sau gần 1 tháng thí điểm, tổ thu nhặt rác lưu động, chất lượng vệ sinh môi trường trên 3 tuyến đường: Bến Vân Đồn, Hoàng Diệu và Khánh Hội đã có chuyển biến tích cực.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng ghi nhận một số khó khăn như thùng xe còn cồng kềnh và do mật độ xe đông nên xe của tổ di chuyển còn khó khăn và đôi lúc có gây trở ngại cho phương tiện giao thông khác do phải dừng sát lề đường khi thu nhặt rác”, ông Đỗ Tài Trí chia sẻ và cho biết sẽ tính phương án khắc phục khó khăn trên trong thời gian tới.

Công nhân tổ thu nhặt rác lưu động làm nhiệm vụ tại đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4

Công nhân tổ thu nhặt rác lưu động làm nhiệm vụ tại đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND quận 4 Võ Thanh Dũng cho biết việc ra mắt tổ nhặt rác lưu động sẽ góp phần tạo chuyển biến mới trong công tác vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị cho quận ngày càng sạch đẹp. Hoạt động cũng nhằm thực hiện chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2025: phấn đấu 100% tuyến đường và tuyến hẻm không còn điểm tồn đọng rác.

Phó Chủ tịch UBND quận 4 Võ Thanh Dũng phát biểu tại buổi ra mắt tổ nhặt rác lưu động

Phó Chủ tịch UBND quận 4 Võ Thanh Dũng phát biểu tại buổi ra mắt tổ nhặt rác lưu động

Ông Võ Thanh Dũng đề nghị MTTQ Việt Nam quận 4 và các tổ chức chính trị - xã hội quận, thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp để tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thực hiện “Không xả rác ra đường và kênh rạch”. Ông Dũng cũng giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 4 sau thời gian thí điểm sẽ họp rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đại trà trên địa bàn quận.

Tổ nhặt rác lưu động quận 4 trong ngày ra mắt

Tổ nhặt rác lưu động quận 4 trong ngày ra mắt

Tin cùng chuyên mục