Quận 8 đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chiều 17-5, Quận ủy quận 8 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19-5-2022 - 19-5-2023.
Lãnh đạo quận 8 tặng bằng khen và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: THẢO LÊ
Lãnh đạo quận 8 tặng bằng khen và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: THẢO LÊ

Thời gian qua, quận 8 đã thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: tổ chức tọa đàm, tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ hàng tháng; duy trì việc phân công đảng viên trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng kể một mẫu chuyện, câu nói, lời dạy của Bác hoặc tấm gương học tập và làm theo Bác mà mình tâm đắc.

Quận 8 cũng duy trì việc biên soạn các bài viết về Đảng bộ và nhân dân quận 8 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các bài viết giới thiệu gương điển hình, người tốt, việc tốt… có tác động rất lớn đến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận.

Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THẢO LÊ

Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THẢO LÊ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 8 đã năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay, đa dạng trên các lĩnh vực. Nổi bật như: tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19; đạt 22/23 chỉ tiêu phát triển mà quận đề ra; có 36/40 cơ sở đảng đã xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, vừa qua, quận 8 đã khánh thành công trình đường Tạ Quang Bửu (đoạn phường 6), xây dựng Trung tâm Y tế quận, khởi công công trình đường nối Chánh Hưng - Rạch Sông Sáng đường Tạ Quang Bửu (đoạn phường 4). Ngoài ra, quận đã vận động được 993 hộ dân hiến với 37 tỷ đồng phục vụ cho 31 dự án mở rộng hẻm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Quận ủy quận 8 nhìn nhận quận 8 vẫn còn nhiều hạn chế trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số người đứng đầu chưa nhận thức rõ trách nhiệm, thụ động, trông chờ, ỷ lại, đợi nhắc mới làm, chưa duy trì tốt việc phê bình, tự phê bình.

“Một số cán bộ còn e dè đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không phản bác, họp không phát biểu nhưng lại gửi thư nặc danh, gửi đơn thư vượt cấp”, ông Võ Ngọc Quốc Thuận nói.

Bên cạnh đó, vẫn còn những biểu hiện chưa tôn trọng, còn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính còn chậm.

Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận trao bằng khen cho cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: THẢO LÊ

Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận trao bằng khen cho cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: THẢO LÊ

Bí thư Quận ủy quận 8 đề nghị các cá nhân, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, khắc phục những mặt còn hạn chế. Ông cũng đề nghị các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng, giảm nghèo, giải quyết các vấn đề tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 đã biểu dương, khen thưởng 56 tập thể và 106 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 19-5-2022 - 19-5-2023.

Tin cùng chuyên mục