Theo tinh thần chung từ 0 giờ ngày 31-7-2020, toàn TPHCM tiến hành tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19.
Trước giờ “G” chúng tôi đến phố đi bộ Bùi Viện– nơi tập trung đông đúc quán bar, vũ trường, đã ghi nhận được sự tích cực, khẩn trương của UBND phường Phạm Ngũ Lão khi xuống địa bàn tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo của UBND TPHCM cũng như thấy được sự chấp hành, đồng thuận của người dân nơi đây.
 Một góc phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM). Ảnh: PHONG LAM
 Một góc phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM). Ảnh: PHONG LAM 
Ngay khi nhận được công văn, các cơ sở kinh doanh đều hợp tác, hiểu được tình hình và mối nguy hiểm của dịch bệnh, có suy nghĩ tích cực hơn để cùng chung tay phòng chống dịch vì cái chung của đất nước, của thành phố hiện nay.
 Cán bộ UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM xuống địa bàn tiếp xúc với người dân tại các điểm kinh doanh. Ảnh: PHONG LAM
 Cán bộ UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM xuống địa bàn tiếp xúc với người dân tại các điểm kinh doanh. Ảnh: PHONG LAM 
 Người dân ủng hộ công văn chỉ đạo của TPHCM về công tác phòng chống dịch hiện nay. Ảnh: PHONG LAM
 Người dân ủng hộ công văn chỉ đạo của TPHCM về công tác phòng chống dịch hiện nay. Ảnh: PHONG LAM 
  Chấp nhận thêm khó khăn một thời gian nữa để vì an toàn và sức khỏe chung của cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch. Ảnh: PHONG LAM
 Chấp nhận thêm khó khăn một thời gian nữa để vì an toàn và sức khỏe chung của cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch. Ảnh: PHONG LAM 
   Người dân cho biết, công văn yêu cầu thực hiện tạm thời ngưng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch trong giai đoạn mới của thành phố là kịp thời, đúng đắn. Ảnh: PHONG LAM
 Người dân cho biết, công văn yêu cầu thực hiện tạm thời ngưng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch trong giai đoạn mới của thành phố là kịp thời, đúng đắn. Ảnh: PHONG LAM 
   “Bình tĩnh đối phó, không hoang mang, vì tôi đã có kinh nghiệm từ đợt trước. Tôi cũng sẵn sàng chấp nhận một thời gian khó khăn nữa để vì an toàn sức khỏe cho mình và cộng đồng nên việc tạm dừng kinh doanh là cần thiết”, anh Nguyễn Hoàng Nam, quản lý tại một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện bày tỏ.
Còn anh Hồ Thanh Thuận, nhân viên một nhà hàng tại phố đi bộ Bùi Viện cũng chia sẻ: “Đây là chỉ đạo đúng đắn của thành phố nên người dân làm ăn kinh doanh tại đây rất ủng hộ việc này”.
 Quán bar không tiếp nhận khách khi yêu cầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 31-7. Ảnh: PHONG LAM
 Quán bar không tiếp nhận khách khi yêu cầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 31-7. Ảnh: PHONG LAM 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
