Quận Bình Tân tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đạt 68% trong 9 tháng đầu năm

Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của quận Bình Tân (TPHCM) đạt gần 68%. Với đà này, quận Bình Tân ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả năm đạt trên 95%.

Chiều 5-10, Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 18 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải ghi nhận và đánh giá những kết quả mà quận Bình Tân đạt được trong 9 tháng đầu năm, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công của quận là điểm sáng trong bối cảnh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM còn chậm.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 18 mở rộng. Ảnh: VĂN MINH

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 18 mở rộng. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị, quận Bình Tân cần phát huy mạnh mẽ hơn, tập trung chạy nước rút để đảm bảo khối lượng công việc, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công vượt chỉ tiêu 95% thành phố giao.

Về công tác đầu tư công, đồng chí Dương Ngọc Hải thông tin, sắp tới đây, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề về đầu tư công để mổ xẻ nhiều vấn đề liên quan đầu tư công. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề này quyết liệt hơn và có xử lý đối với các trường hợp làm trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm... làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí cũng yêu cầu, quận Bình Tân quan tâm, đầu tư xây dựng, phát triển giáo dục, môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở, hướng về cơ sở, chăm lo an sinh xã hội và thực hiện hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo trước 2 năm.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm quy định về kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập... Đồng thời, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của quận.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp thông tin, quận tập trung tối đa cho công tác vận động, thu hồi đất bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công để cuối năm vượt chỉ tiêu 95%.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đeo bám tiến độ và kết quả giải quyết của TPHCM liên quan các chương trình, công trình, dự án trọng điểm của quận.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị hoàn thành mục tiêu quận không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TPHCM trước 2 năm và tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời xác định tâm thế, giải pháp, chủ động tận dụng cơ hội tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, quận Bình Tân đã tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đảm bảo được duy trì và phát triển khả quan, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 10,48%.

Trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.748 tỷ đồng (vượt hơn 38%); thu ngân sách đạt 3.216 tỷ đồng (đạt 89,3% chỉ tiêu pháp lệnh, dự kiến đến cuối năm 2023, thu đạt trên 4.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công gắn với công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của quận ước đạt hơn 386,2 tỷ đồng (đạt tỷ lệ gần 68%). Với đà này, lãnh đạo quận Bình Tân dự kiến, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả năm 2023 đạt trên 95%.

Tin cùng chuyên mục