Quân chủng Hải quân đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 7-5, tại TP Hải phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7-5-1955 - 7-5-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân chủng Hải quân.

1 duyet.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội danh dự. Ảnh: Quân chủng Hải quân cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quân chủng Hải quân cần nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo nhưng tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các trung tâm quyền lực diễn ra gay gắt, quyết liệt. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

2 Van nghe.jpg
Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Quân chủng Hải quân cung cấp

Chủ tịch nước nhấn mạnh, biển, đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, là không gian chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là ý chí, nguyện vọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng Hải quân nỗ lực phấn đấu, tận dụng các thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trong đó, cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 36 của Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

11.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Quân chủng Hải quân cung cấp

Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Quân chủng Hải quân cần tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân chủng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nắm chắc nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết hợp chặt chẽ, hiệu quả quốc phòng - an ninh - đối ngoại - kinh tế; cần chủ động, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế biển; triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình kinh tế - quốc phòng trên biển.

9.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ quyết chiến quyết thắng của Quân chủng Hải quân. Ảnh: Quân chủng Hải quân cung cấp
10.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân chủng Hải quân. Ảnh: Quân chủng Hải quân cung cấp

Chủ tịch nước tin tưởng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”, mãi mãi là “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Trong cay.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trồng cây lưu niệm. Ảnh: Quân chủng Hải quân cung cấp

Cách đây 70 năm, trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện Nghị quyết của Tổng Quân ủy, ngày 7-5-1955, Bộ Quốc phòng đã ban hành Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay. Từ 2 đơn vị đầu tiên là Trường Huấn luyện bờ bể và Xưởng 46, đến sự ra đời của 2 thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng, Hải quân nhân dân Việt Nam đã từng bước hình thành lực lượng chính quy.

Sau gần một thập kỷ xây dựng lực lượng, Hải quân Việt Nam đã bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ghi dấu ấn bằng chiến thắng lịch sử ngày 2-8-1964 và 5-8-1964, đánh đuổi tàu khu trục Maddox, bắn rơi máy bay và bắt sống giặc lái Mỹ ngay trên vùng biển miền Bắc. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Quân chủng Hải quân không chỉ vây ép, khống chế các tuyến biển, cảng và đảo, mà còn phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 và các lực lượng thần tốc giải phóng quần đảo Trường Sa, các đảo trên vùng biển miền Trung, Tây Nam của Tổ quốc, hoàn thành lời thề giữ đảo của thế hệ cha ông, góp phần làm nên thắng lợi toàn vẹn của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục