Quân khu 7 tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo

Chiều 30-7, tại TPHCM, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang Quân khu được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng cao. Qua phong trào thi đua, nhiều mô hình dân vận hiệu quả được triển khai rộng khắp, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

z6856327896980_044b64ccb5942a92b2147e0db47f6f0c.jpg
Quang cảnh hội nghị

Nổi bật là việc triển khai Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” và Kế hoạch “Xây dựng điểm dân cư liền kề đồn, trạm, chốt biên phòng”. Đến nay, Quân khu 7 đã xây dựng được 58 điểm dân cư với 779 căn nhà, tổng kinh phí hơn 223 tỷ đồng. Cùng với đó là việc xây dựng 2 điểm trường mẫu giáo liền kề tại các điểm dân cư vùng biên giới với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng. Các dự án góp phần hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội thiết yếu, kết nối giao thông, tạo sinh kế, ổn định đời sống cho người dân vùng biên, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược.

Ngoài ra, các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp các địa phương thực hiện hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội, như: xây tặng 1.937 căn nhà tình nghĩa quân - dân với kinh phí hơn 153 tỷ đồng; xây dựng 166 công trình văn hóa, thể thao tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cơ sở tôn giáo với kinh phí gần 64 tỷ đồng…

z6856327879110_0002039d51684f03f4970d5d6f332c9f.jpg
Thiếu tướng Trần Chí Tâm phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về công tác dân vận; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 49 của Quân ủy Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 7.

Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng vận động quần chúng hiệu quả. Các đơn vị cũng cần đổi mới nội dung, hình thức dân vận, gắn công tác dân vận với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới, tôn giáo.

z6856382030018_8db483ec0fd3ecddb346d81b1bc953c0.jpg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Thiếu tướng Trần Chí Tâm lưu ý, công tác dân vận cần sát cơ sở, nắm chắc và dự báo kịp thời tình hình, nhất là những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp để có giải pháp phù hợp. Đặc biệt, cần phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và an sinh xã hội; tiếp tục triển khai các mô hình tiêu biểu, phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”… trên địa bàn Quân khu.

Hội nghị đã khen thưởng 8 tập thể, 8 cá nhân điển hình dân vận khéo, giai đoạn 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục