Quán nhậu mở nhạc quá lớn

Theo người dân, quán nhậu mở nhạc lớn đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Người dân đã phản ánh sự việc tới nhóm Zalo của tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố đã báo cho UBND phường và nhờ cảnh sát khu vực nhắc nhở chủ quán. Thế nhưng, quán vẫn mở nhạc inh ỏi, thậm chí lớn hơn lúc trước.

Ông Nguyễn Vũ Băng (sinh năm 1965, ngụ tổ 25A, khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TPHCM) cùng người dân trong khu vực phản ánh tới Đường dây nóng của Báo SGGP về việc quán nhậu thường xuyên mở nhạc lớn, hoạt động tới khuya khiến người dân “ăn ngủ không yên”.

Ông Băng cho biết, ông cùng cha (93 tuổi), mẹ (83 tuổi) cùng người thân sống ở đây đã nhiều năm. Hơn 10 ngày trước, một quán nhậu có tên là Hào Sĩ Phường Food & Beer được mở ở đường Bát Nàn. Quán mở nhạc to từ chiều cho tới 11 giờ đêm, gây ô nhiễm tiếng ồn, khiến nhiều người dân địa phương rất bức xúc. “Dù nhà tôi trang bị cửa kính và cách quán vài chục mét nhưng âm thanh tiếng nhạc vẫn dội vào nhà, không thể nào ngủ được. Tôi có phản ánh với chủ quán, nhưng được vài ngày thì quán vẫn mở nhạc hết công suất khiến gia đình tôi mỗi đêm không thể ngủ được”, ông Băng phản ánh.

Theo người dân trong khu vực, xung quanh địa điểm này có nhiều người cao tuổi và trẻ em sinh sống nên tình trạng quán nhậu mở nhạc lớn đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Quán nhậu này thường xuyên hoạt động đến khuya, mở nhạc lớn khiến mọi người không ngủ được. Ông Băng cùng người dân đã phản ánh sự việc tới nhóm Zalo của tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố đã báo cho UBND phường và nhờ cảnh sát khu vực nhắc nhở chủ quán. Thế nhưng, quán vẫn mở nhạc inh ỏi, thậm chí lớn hơn lúc trước.

Tin cùng chuyên mục