Quan tâm chăm lo Tết cho gia đình chính sách, có công, người nghèo

Sáng 28-12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 5 (TPHCM) khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 29.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự hội nghị lần thứ 29 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ quận 5 (TPHCM) khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự hội nghị lần thứ 29 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ quận 5 (TPHCM) khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chính trị quận 5 trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý, trong năm tới, quận cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân trên cơ sở đề ra các giải pháp trọng tâm thực hiện theo chủ đề năm 2024: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội” sát với địa phương.

4-1577.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quận cũng phải tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

5-6262.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đồng chí còn yêu cầu quận giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ, được phân công nhiệm vụ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm để kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh.

8-4209.jpg
Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhắc lại hoạt động chuẩn bị chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu quận tập trung đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình như: dự án kênh Hàng Bàng, chung cư 450 Trần Hưng Đạo... Song song đó, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn với hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

10-7754.jpg
Bí thư Quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2023, quận 5 hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực như: thu ngân sách ước đạt 2.069 tỷ đồng (đạt 105,7% kế hoạch), giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 96%.

Quận cũng vận động các doanh nghiệp ủng hộ gần 2 tỷ đồng chăm lo Tết 2024 cho gần 400 hộ cận nghèo, 101 trẻ mồ côi khó khăn, sửa chữa 1 căn nhà cho hộ khó khăn...

Tin cùng chuyên mục