Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ tới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải lưu ý quận 11 quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhằm đảm bảo tính kế thừa vững chắc tiến tới đảm bảo nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Ngày 21-3, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 (TPHCM) khóa XII tổ chức hội nghị lần thứ 16.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đánh giá cao và ghi nhận những kết quả nổi bật của quận trong những tháng đầu năm 2024, đặc biệt là công tác tổ chức, chăm lo tết, đảm bảo chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

IMG-4a72ad8020d6b1e2471a9ecf235fd6b1-V.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục rà soát, bổ sung các giải pháp thực hiện đạt kết quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị quận phải nỗ lực, quyết tâm chính trị cao, chung sức đồng lòng để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

IMG-ec9387e8eae8e93fec6e8189469602a5-V.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, quận 11 tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội. Trong đó, quận 11 phải có những giải pháp thực hiện có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm đảm bảo mang tính kế thừa.

IMG-bee83de9f9bff740dc7fc1656dd012c0-V.jpg
Bí thư Quận ủy quận 11 Trương Quốc Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lưu ý thêm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu, quận tiếp tục quan tâm làm tốt công tác này, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Trong đó, xác định nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát, tự khắc phục là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Liên quan đến sắp xếp khu phố trên địa bàn quận, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, cả hệ thống chính trị của quận phải tiếp tục lắng nghe các ý kiến người dân, phải sâu sát, gần gũi với người dân, để kịp thời giải quyết thỏa đáng, phải lắng nghe, chia sẻ và đặt mình vào vị trí người dân.

IMG-bf6eeeea42a0f8f91d32a636fdaa6bcb-V.jpg
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí đề nghị tập trung, khẩn trương thực hiện để đảm bảo tiến độ.

Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đặt hàng Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 lãnh đạo xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên cơ sở gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với đặc trưng văn hóa, con người ở địa phương.

Đồng chí tin tưởng, quận sẽ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ những sản phẩm cụ thể chứa đựng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm những đặc trưng tính cách, tình cảm, hồn cốt của con người TPHCM, ở đó, văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu, để bất cứ ai khi đến thành phố sẽ cảm nhận được đây là thành phố vinh dự được mang tên Bác kính yêu.

IMG-6c89b6199977617af5586a412ed59275-V.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Trần Hải Yến phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, quận 11 tiếp xúc thường xuyên và hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận. Đồng chí lưu ý thêm, quận 11 tiếp tục quan tâm, lắng nghe dư luận và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết thỏa đáng.

Trong quý 1-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy quận 11 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các chỉ số kinh tế - xã hội như giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 27.000 tỷ đồng (tăng hơn 2% so với cùng kỳ), thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 204 tỷ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ); phạm pháp hình sự giảm...

Tin cùng chuyên mục