Quan tâm giải quyết tranh chấp chung cư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Sáng 11-4, Quận ủy quận 10 (TPHCM) tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPHCM. Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh chủ trình hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá, trong quý I năm 2023, quận đã đạt nhiều kết quả quan trọng về các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của quận 10 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng từ kết quả đã đạt được, quận 10 tiếp tục tạo ra nhiều năng lượng tích cực, sự phấn khởi và nổ lực tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp, giải pháp để đóng góp cho sự phát triển của quận và TPHCM.

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý quận cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, cần nghiên cứu phương thức làm sao để cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Quận cần quan tâm hơn về các vấn đề chung cư, nhất là vấn đề an ninh trật tự xã hội, như việc xây dựng cơ sở đảng và gắn bó chặt chẽ với người dân để giải quyết, hạn chế các tranh chấp phát sinh.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị quận tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt để tạo chuyển biến rõ nét giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo cơ sở pháp lý, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng tâm được bố trí vốn. Đối với các công trình, dự án ở địa bàn đang gặp vướng, vượt quá thẩm quyền giải quyết thì cần báo cáo, đề xuất giải quyết đẩy nhanh tiến độ.

Tiếp thu các ý kiến, Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh cam kết, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị của quận 10 sẽ tập trung nỗ lực phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cùng với đó, quận tiếp tục triển khai các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp; rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, rà soát đảm bảo cơ sở pháp lý tập trung vào các dự án trọng điểm. Quận cũng sẽ tiếp tục duy trì ra quân lập lại trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý về vệ sinh môi trường, nhất là các lô chung cư trên địa bàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trước đó, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 10 Nguyễn Bắc Nam cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của quận phát triển khá tốt. Quận cũng ra mắt “Phố chuyên doanh vật liệu xây dựng” trên tuyến đường Tô Hiến Thành, Thành Thái với 147 thương nhân tham gia.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chưa đạt được 5% kế hoạch vốn được giao. Ngoài ra, công tác chỉnh trang, mở rộng hẻm, xây dựng mới trường học còn chậm. Số lượng đảng viên kết nạp mới chưa đạt mục tiêu đề ra.

Tin cùng chuyên mục