Quảng Bình: 444 người phải đi tiêm phòng dại vì bị chó, mèo cắn

Ngày 18-3, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Bình (CDC Quảng Bình) cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh gia tăng các trường hợp người dân bị chó, mèo cắn. 

Theo đó, thống kê bước đầu, toàn tỉnh Quảng Bình có 444 người bị chó, mèo cắn. Toàn bộ số người này đã đến các cơ sở y tế do CDC quản lý tiêm huyết thanh phòng dại.

1000027170-2731.jpg
Một trẻ được người nhà đi tiêm phòng dại sau khi bị chó cắn

Bước đầu, 444 người an toàn do tiêm phòng dại từ mũi 1 đến mũi 2. Trong số chó, mèo cắn người có 108 con bệnh chết, 148 con chạy rong, mất không rõ nguyên nhân, 4 con lên cơn dại, 2 con được đi tiêm phòng, số còn lại đang bình thường.

1000027171-8393.jpg
CDC đề nghị thú y cần tiêm phòng chó mèo gia súc tận nhà dân

Riêng trường hợp N.TH (Mỹ Trạch, Bố Trạch) bị chó thả rông cắn nhưng sau đó tử vong vì không đi tiêm phòng. Khi nhập viện được chẩn đoán bị mắc bệnh dại. Trước khi tử vong, bệnh nhân này có làm phơi nhiễm cho một nông dân trong làng, rất may người này đã đi tiêm kháng huyết thanh dại và vaccine phòng bệnh dại.

1000027172-7076.jpg
Cơ quan chức năng yêu cầu người dân không thả rông chó mèo

Tất cả các trường hợp bị chó, mèo cắn, CDC Quảng Bình đã điều tra, xác minh và yêu cầu đi tiêm.

CDC Quảng Bình cũng đề nghị Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Bình triển khai tiêm vaccine cho đàn chó, các địa phương thường xuyên giám sát, phát hiện trường hợp bị chó, và súc vật cắn nhằm sớm xử lý, không để trường hợp tử vong do bị bệnh dại.

Tin cùng chuyên mục