Quảng Bình: Chống khai thác IUU một xã biển thu về hơn 300 tỷ đồng

Ngày 21-8, ông Nguyễn Ngọc Tiếp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, nhờ khai thác thủy sản tuân thủ khuyến cáo IUU của Ủy ban châu Âu (EC) mà xã Cảnh Dương thu được hơn 300 tỷ đồng.

Theo ông Tiếp, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngư dân xã Cảnh Dương đã thu về hơn 300 tỷ đồng nhờ đánh bắt hải sản xa bờ. Sản lượng đánh bắt được hơn 3.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm ngoái gần 1.000 tấn.

Clip Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương nói được mùa cá

Được biết, trung bình mỗi tàu cá ở địa phương vươn khơi đánh bắt cá hố, cá bò khoảng 2 lần/tháng, bình quân mỗi lao động trên tàu cá nhận được 9 triệu đồng/tháng.

Cá hố về biển Cảnh Dương

Cá hố về biển Cảnh Dương

Một số tàu cá đạt doanh thu cao như ngư dân Dương Minh Thành có tàu cá hơn 700CV, vươn khơi đánh bắt được 50 tấn cá bò, thu về gần 6 tỷ đồng vào tháng 6-2023; ngư dân Nguyễn Trường Phi, Cao Thanh Tuấn đạt gần 5 tỷ đồng trong tháng 5 vừa qua.

Cá hố cho thu nhập cao ở Cảnh Dương

Cá hố cho thu nhập cao ở Cảnh Dương

Hiện xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có 520 tàu thuyền, trong đó có 198 chiếc đánh bắt vùng khơi, số còn lại khai thác vùng lộng và ven bờ, ngư dân chủ yếu đánh bắt cá hố, cá bò, mực, ghẹ...

Ông Tiếp nói: "Từ đầu năm đến nay, đối với địa bàn xã Cảnh Dương, chưa có trường hợp nào vi phạm vùng biển nước ngoài và đều chấp hành nghiêm không khai thác IUU theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC) nên chất lượng thủy sản đạt cao, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được các nước nhập khẩu giá tốt"

Tin cùng chuyên mục