Quảng Bình: Hơn 20.000 mét khối đất đá lở núi vùi lấp Quốc lộ 9C

Ngày 19-10, ông Hoàng Đăng Cương, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, một khối lượng đất đá hơn 20.000m3 đã đổ sập xuống khiến Quốc lộ 9C đi Lào bị ách tắc.
Nổ lực thông tuyến quốc lộ 9C
Nổ lực thông tuyến quốc lộ 9C

Vào lúc 19 giờ ngày 18-10, tại Km 32+200, do mưa lớn, lượng lớn đất đá từ trên núi sụp đổ xuống khiến Quốc lộ 9C (đoạn xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) bị ách tắc. Theo ông Cương, sau khi đất đá vùi lấp, công nhân tuần đường đã cấp báo, rà soát hiện trường và kiểm tra các khu dân bản quanh khu vực không có thiệt hại về người. Sở GTVT Quảng Bình đã điều động nhiều máy móc, thiết bị lên san gạt, giải phóng đất đá ngay trong đêm.

>> Clip các thiết bị đang san gạt, giải phóng phần quốc lộ bị đất đá sạt lở.
Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (thị xã Ba Đồn) cho biết, do sóng to, thủy triều dâng cao, bờ biển khu vực tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc bị sạt lở khoảng 2km, đơn vị đang phối hợp với địa phương di dời 10 hộ/42 khẩu.

Tin cùng chuyên mục